Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) mới đây đưa ra cảnh báo rằng ông Tập Cận Bình có thể thúc đẩy quá trình giải quyết vấn đề Đài Loan trong nhiệm kỳ thứ ba của mình, và nguy cơ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xâm lược Đài Loan ngày càng gia tăng. Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã mời chuyên gia thảo luận về chủ đề này trong chương trình “Châu Á rất muốn trò chuyện”.

p3354621a481965249
Ngày 3/7, Quân đội Quốc gia Đài Loan đã tiến hành “Cuộc tập trận bắn đạn thật Thiên Mã” tại Trường bắn Bính Sơn ở Bình Đông. (Ảnh: CNA)

Theo báo cáo của China Times, Bộ Quốc phòng Đài Loan gần đây đã chỉ ra trong “Báo cáo sức mạnh quân sự của ĐCSTQ năm 2023” gửi cho Viện Lập pháp rằng ĐCSTQ đã đưa việc sửa đổi chính sách “một quốc gia, hai chế độ” vào điều lệ đảng trong Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, phương hướng chính sách trong công việc liên quan đến Đài Loan ngày càng rõ ràng hơn. Ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến việc “kiên định không lay động trong thúc đẩy tiến trình thống nhất tổ quốc” tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc năm nay.

Theo báo cáo nêu trên, tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan bị ảnh hưởng bởi sự ấm lên của quan hệ Mỹ – Đài Loan, và sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, khả năng ĐCSTQ xâm chiếm Đài Loan và nguy cơ xung đột quân sự ngày càng gia tăng.

Ông Hoàng Bành Hiếu: ĐCSTQ sợ chống phong tỏa

Đại tá chính trị đã nghỉ hưu và nhà bình luận thời sự của Đài Loan, ông Hoàng Bành Hiếu đã chỉ ra trong chương trình rằng mặc dù nói một cách logic thì cuối cùng Trung Quốc chắc chắn sẽ tấn công Đài Loan, nhưng trừ khi quyền bá chủ của Mỹ suy giảm, tức là “Đông thăng, Tây giáng” (phương Đông trỗi dậy và phương Tây sụp đổ), thì khả năng thời cơ và thời điểm ĐCSTQ tấn công Đài Loan đến gần, nếu không thì vẫn sẽ phải chờ đợi. Ông nói rằng có lẽ trong những năm còn sống, ông Tập Cận Bình sẽ không chờ đợi được đến lúc khai chiến ở eo biển Đài Loan.

Ông Hoàng Bành Hiếu cho rằng mặc dù ĐCSTQ có thể phong tỏa Đài Loan, nhưng họ (ĐCSTQ) sợ bị phong tỏa hơn, bởi vì Đài Loan không phải là lực lượng độc lập phản kháng Trung Quốc, mà là một mắt xích của an ninh tập thể. Một khi lệnh chống phong tỏa được thực hiện ở eo biển Malacca, eo biển Sunda (eo biển giữa Java và Sumatra ở Indonesia), eo biển Ba Sĩ ở miền nam Đài Loan, hoạt động vận chuyển dầu của Trung Quốc sẽ gặp vấn đề.

Ông Hoàng Bành Hiếu chỉ ra rằng khoảng cách giữa Đài Loan và bán đảo Bataan ở Philippines là dưới 200 km và tên lửa có thể chặn hoàn toàn eo biển Ba Sĩ. Bằng cách này, quân đội ĐCSTQ sẽ không thể phong tỏa Đài Loan từ phía đông, huống hồ Mỹ đang chuẩn bị xây dựng một căn cứ hải quân mới ở Bataan.

Giả định nếu ĐCSTQ chiếm các đảo bên ngoài của Đài Loan

Ông Dư Kiệt phân tích rằng mặc dù Kim Môn gần Trung Quốc nhất nhưng nếu Trung Quốc chiếm lấy Kim Môn, điều đó chẳng khác nào cắt đứt sợi dây quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, và nền độc lập của Đài Loan sẽ đến một cách tự nhiên. Bởi vì ông cho rằng nguy hiểm nhất chính là quần đảo Đông Sa (Đảo Pratas) của Đài Loan. “Đối với một hòn đảo nhỏ như Đông Sa, quân đội ĐCSTQ không cần huy động quá nhiều quân. Sau khi chiếm được thì họ có thể thử phản ứng của cộng đồng quốc tế và Đài Loan. Nếu gặp phản ứng mạnh, họ có thể rút lui sau khi chiếm đóng.”

Ông Hoàng Bành Hiếu lấy Thế chiến thứ hai làm ví dụ, vào thời điểm đó, nơi mà tàu vận tải và tàu buôn của Nhật Bản bị đánh chìm nhiều nhất là khu vực giữa Đông Sa và Mũi Nga Loan (Eluanbi) ở cực nam của Đài Loan, có độ sâu từ 1.000 đến 2.000 mét. Tàu ngầm Mỹ bị phục kích tại đây, tàu Nhật Bản đi qua cũng không thể may mắn thoát được. Năng lực chống [tàu] ngầm của ĐCSTQ tương đối yếu và không thể kiểm soát được tình hình dưới mặt nước.

Nếu ĐCSTQ ra tay chiếm quần đảo Đông Sa, liệu Mỹ có động thủ không? Ông Hoàng Bành Hiếu cho biết, Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương John Aquilino của Mỹ mới đây đề xuất quân đội Mỹ có kế hoạch tác chiến mang mật danh “Địa ngục nhân gian”. Một khi ĐCSTQ hành động, Mỹ sẽ khóa 1.000 mục tiêu trong vòng 24 giờ và tiến hành một cuộc tấn công toàn diện bằng máy bay không người lái.

Ông Aquilino từng nói rằng Tổng thống Mỹ giao cho ông hai nhiệm vụ: nhiệm vụ thứ nhất là ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan; nhiệm vụ thứ hai là đánh bại nước này nếu nhiệm vụ trước đó thất bại và không ngăn được.