Trang tin The Messenger hôm thứ Hai (12/6) dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đang chuẩn bị các kế hoạch sơ tán công dân của họ khỏi Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Nếu một cuộc xung đột vũ trang bùng nổ tại Đài Loan, hàng chục nghìn công dân Mỹ có thể sẽ bị mắc kẹt tại hòn đảo này.

Một quan chức tình báo cao cấp của Mỹ nói với tờ The Messenger rằng tiến trình soạn thảo kế hoạch sơ tán công dân Mỹ khỏi Đài Loan đã được tiến hành ít nhất 6 tháng, nhưng “trở nên nóng hơn trong khoảng hai tháng qua”. Vị quan chức tình báo Mỹ này nói thêm rằng “mức độ căng thẳng tăng cao” đã thúc đẩy sự chuẩn bị này từ phía Mỹ.

Một nguồn tin khác nói với The Messenger rằng cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine đã buộc Mỹ phải xem xét những sắp xếp của họ tại Đài Loan, nơi mà sẽ có thể là điểm nóng cho bất kỳ xung đột nào giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ đã sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv từ hai tuần trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó nhiều tháng, Mỹ cũng đã cảnh báo công dân nước này hãy rời khỏi Ukraine bằng các phương tiện thương mại.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa từng cảnh báo công dân Mỹ không được di chuyển tới Đài Loan và hiện tại đang xếp hòn đảo này ở mức cảnh báo thấp nhất trong thang cảnh bao di trú bốn cấp độ.

Theo các nguồn tin của The Messenger, việc soạn thảo các kế hoạch sơ tán này được giữ kín “bởi vì đây là chủ đề nhạy cảm đối với chính phủ Đài Loan”.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về bản tin của The Messenger, nhưng một quan chức của bộ này nói rằng việc giữ bí mật này là không bất thường bởi vì “khi nói về một kế hoạch sơ tán bắt đầu, mọi người nghĩ điều gì đó có thể đang xảy ra ngay cả khi đó chỉ là kế hoạch dự phòng thận trọng”.

Tính đến năm 2019, có hơn 80.000 người Mỹ đang sống tại Đài Loan. Một nguồn tin nói với The Messenger rằng việc sơ tán người dân tại Đài Loan là khó khăn do các yếu tố về địa lý. Người này giải thích rằng một số khu vực trên hòn đảo chỉ có một đường kết nối qua đường hầm và các tàu sơ tán sẽ phải len lỏi qua các hạm đội tàu chiến quân sự đang vây quanh Đài Loan khi chiến sự xảy ra.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt lập trường ngày càng thù địch với Trung Quốc kể từ năm 2021, nhiều lần xếp Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ, đồng thời mở rộng hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Ngoài việc ký kết các thỏa thuận quân sự và kinh tế mới với các đồng minh ở châu Á, Tổng thống Biden cũng đã đang điều động nhiều tàu chiến di chuyển qua Eo Biển Đài Loan theo tần suất hàng tháng kể từ khi ông bước vào nhiệm sở. Trung Quốc coi những màn diễn tập mà Mỹ gọi là “tự do hàng hải” này là các hành vi khiêu khích, và đặc biệt đáp trả bằng các cuộc tập trận quân sự.

Tổng thống Biden cũng đã nói trong khoảng 4 dịp khác nhau rằng ông sẽ đáp trả bằng lực lượng quân sự nếu Trung Quốc nỗ lực tái thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc đại lục bằng vũ lực. Bắc Kinh kịch liệt lên án những tuyên bố này của ông Biden và gọi đó là vi phạm chính sách lâu dài của Mỹ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan.

Hải Đăng