Theo Sputnik News của Nga, cố vấn Arestovych của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết thỏa thuận hòa bình với Nga có thể được ký kết sớm nhất trong vòng 1-2 tuần và muộn nhất là vào tháng Năm.

51706788263 693db86be4 b
Tổng thống Joe Biden (phải) và Tổng thống Zelensky (thứ 2 từ trái sang) tại Nhà Trắng hôm 1/9/2021 (Nguồn: Adam Schultz/ Nhà Trắng)

Đã 20 ngày kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine mà phía Nga gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Ban đầu hai nước dự kiến ​​tổ chức vòng đàm phán thứ tư vào ngày 14/3, nhưng họ đã thay đổi thành ngày 15/3. Cố vấn Oleksiy Arestovych của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết thỏa thuận hòa bình với Nga có thể được ký kết sớm nhất trong vòng 1-2 tuần và muộn nhất là vào tháng Năm. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga vào ngày 14/3, ông nói rằng thỏa thuận với Nga sẽ không quá tháng Năm, thậm chí có thể sớm hơn nữa, nhưng ngay cả khi đạt được thỏa thuận thì giao tranh cục bộ trên khắp Ukraine có thể tiếp tục trong một năm nữa.

Theo Sputnik News của Nga, cố vấn Arestovych cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14/3 rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ đạt được với Moscow về “hoạt động quân sự đặc biệt” hiện đang được thực hiện, và thời gian sẽ sớm nhất sẽ hoàn thành trong vòng 2 tuần và trong trường hợp chậm nhất thì cũng phải hoàn thành vào đầu tháng Năm. Nếu thời điểm đó không đạt được thỏa thuận hòa bình thì các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tiếp diễn sau một vòng đàm phán khác vào cuối tháng Năm.

Ông Arestovych cũng cho biết thêm rằng ngay cả khi hai bên thành công đạt được thỏa thuận hòa bình thì giao tranh trên khắp Ukraine có khả năng sẽ tiếp diễn trong ít nhất một năm nữa. Liên quan đến các yêu sách lãnh thổ do Nga đưa ra, ông Arestovych cho biết phía Ukraine không thể chấp nhận và hiện sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán thứ tư vào ngày 14/3 qua video, sau khi kết quả được công bố, phía Ukraine cho biết các cuộc đàm phán đã tạm dừng về mặt kỹ thuật và sẽ tiếp tục vào ngày 15/3. Ba vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Belarus, nhưng từ vòng thứ 4 theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cuộc đàm phán. Cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ cuộc gặp của hai bên.

Trong một diễn biến khác, hôm 11/3 Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho Tổng thống Ukraina Zelensky. Theo Washington Post, trong cuộc điện đàm kéo dài 49 phút, ông Zelensky kêu gọi Mỹ tăng cường trừng phạt thương mại quốc tế của Nga, hạn chế hàng hóa và tàu của Nga vào phương Tây, đồng thời mở rộng danh sách trừng phạt đối với các quan chức Nga.

Washington Post dẫn lời người trong cuộc am hiểu tình hình nói rằng ông Biden đã giải thích ngắn gọn với ông Zelensky về loạt lệnh trừng phạt mới nhất mà Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng đối với Nga.

Nguồn tin cho biết, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn và ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ cho đến nay. Ví dụ vào ngày 11/3, Nhà Trắng đã công bố các biện pháp chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga. Ông Zelensky cũng nói với ông Biden rằng các lệnh trừng phạt đã có tác động lớn đến Nga và ông hy vọng sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt càng sớm càng tốt.

Ông Zelensky cũng đưa ra một yêu cầu khác, hy vọng rằng phương Tây có thể mở rộng phạm vi trừng phạt đối với các quan chức chính quyền các địa phương của Nga, đồng thời kêu gọi một lệnh cấm vận thương mại quốc tế đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm của Nga cũng như cấm tàu ​​Nga vào cảng và vận chuyển quốc tế, cắt đứt quan hệ thương mại giữa Nga và quốc tế.