Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đừng vội vàng ký thỏa thuận với Nga để kết thúc chiến tranh, theo tờ Times of London đưa tin.

Embed from Getty Images

Tuần trước ông Johnson đã điện đàm với ông Zelensky và trong cuộc trao đổi này, Thủ tướng Anh đã nói với Tổng thống Ukraine rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là “kẻ lừa dối và bắt nạt”, ông ta sẽ sử dụng các cuộc đàm phán để “làm ông suy yếu dần và ép ông phải nhượng bộ”, theo Times of London.

Times of London dẫn theo một nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết Anh Quốc có lập trường cứng rắn hơn Mỹ, Pháp và Đức về thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga.

Anh Quốc quan ngại rằng các đồng minh phương Tây đang “quá háo hức” để đạt được một thỏa thuận hòa bình sớm, và họ có thể ép Ukraine phải “hòa giải” và đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán với Nga.

Nguồn tin nói với Times of London rằng: “Một số đồng minh của chúng ta có thể quá háo hức ông [Zelensky] sẽ ký thỏa thuận”.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng Thủ tướng Johnson ủng hộ tăng cường chế tài lên Nga cho đến khi nào quân đội của ông Putin rút khỏi Ukraine.

Nguồn tin giải thích với Times of London rằng chính phủ Anh tin rằng Ukraine nên được đặt ở vị thế mạnh mẽ khi ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Times of London cho biết thêm rằng ông Zelensky, trong cuộc điện đàm với ông Johnson, đã dấy lên quan ngại về tiến triển đàm phán và nghi ngờ liệu Điện Kremlin có đang sử dụng các cuộc hòa đàm để tái cơ cấu và củng cố lực lược nhằm tiếp tục tấn công Ukraine.

Ông Zelensky trong tuần này cũng tán dương Anh Quốc đã dứt khoát ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, theo The Economist.

Thành thực mà nói, [Thủ tướng Anh] Boris Johnson là lãnh đạo đang giúp chúng tôi nhiều nhất. Anh Quốc hoàn toàn đứng về phía chúng tôi. Họ không cố gắng tạo sự cân bằng. Anh Quốc không nhìn thấy một giải pháp khác cho tình huống này”, ông Zelensky nói với The Economist.

Anh Quốc muốn Ukraine thắng và Nga thua, nhưng tôi không dám nói liệu Anh Quốc có muốn cuộc chiến tranh này kéo dài quá lâu hay không”, ông Zelensky nói thêm.

Như Ngọc