Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã đắc cử nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc tổng tuyển cử bị đảng đối lập chính tẩy chay. Thủ tướng Hasina đã nắm quyền trong hai thập kỷ và là thủ tướng tại vị lâu nhất của Bangladesh.

Sheikh Hasina
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (không có trong ảnh này) trước cuộc họp của họ tại Palazzo Chigi, Rome, Ý vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. (Nguồn ảnh: Antonio Masiello/Getty Images)

Ngay sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc vào Chủ nhật (7/1), truyền thông địa phương đưa tin rằng đảng Liên đoàn Awami của Thủ tướng Hasina đã giành được 172 ghế trong số 225 ghế của quốc hội. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho tất cả 300 ghế quốc hội sẽ không thể có cho đến thứ Hai (8/1), nhưng kết quả kiểm tra sơ bộ tối Chủ nhật (7/1) cho thấy Thủ tướng Hasina đang trên đà giành được nhiệm kỳ thứ năm.

Chiến thắng của Thủ tướng Hasina chưa bao giờ bị nghi ngờ bởi vì đảng đối lập hàng đầu, Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP), đã tẩy chay cuộc bầu cử sau khi hàng nghìn thành viên của đảng này bị bắt trong những tuần trước cuộc bỏ phiếu. Điều này dẫn đến việc bất kỳ ghế quốc hội nào không được đảng Liên đoàn Awami tuyên bố giành được sẽ được phân chia cho các đảng nhỏ và các ứng cử viên độc lập.

Các quan chức BNP cáo buộc Thủ tướng Hasina đã gian lận trong các chiến thắng bầu cử trước đó của bà và đã vũ khí hóa việc thực thi pháp luật chống lại các đối thủ chính trị. Năm 2021, Hoa Kỳ đã trừng phạt một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Bangladesh khi cáo buộc các thành viên của đơn vị này thực hiện các vụ giết người bất hợp pháp.

Bà Hasina hiện 76 tuổi và là thủ tướng tại vị lâu nhất của Bangladesh. Là con gái của Tổng thống đầu tiên của Bangladesh thời hậu thuộc địa, ông Sheikh Mujibur Rahman, bà Hasina đã nổi lên như một nhân vật hàng đầu phản đối chính quyền quân sự đã cai trị đất nước trong suốt những năm 1980. Bà Hasina đã nắm quyền thủ tướng từ năm 1996 đến năm 2001 và trở lại vị trí này từ năm 2009 đến nay sau khi đảng của bà giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2008.

Bangladesh là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới. Thủ tướng Hasina được ca ngợi vì đã cải thiện mức lượng và điều kiện làm việc cho gần bốn triệu người làm việc trong ngành này. Tuy nhiên, tiền lương đình trệ không thay đổi cùng với chi phí lương thực và nhiên liệu tăng cao trong những năm gần đây đã tàn phá nền kinh tế của quốc gia này, đỉnh điểm là năm ngoái chính phủ của bà Hasina đã phải chấp nhận một khoản vay cứu trợ trị giá 4,7 tỷ đô la từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Hãng tin AP đưa tin, ít nhất 18 vụ tấn công đốt phá nhắm mục tiêu vào 10 điểm bỏ phiếu đã diễn ra vào thứ Sáu (5/1) và thứ Bảy (6/1). Trong vụ việc nghiêm trọng nhất, 4 người trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng khi một đoàn tàu chở khách đi thủ đô Dhaka bị đốt cháy.

Cảnh sát quy trách nhiệm vụ tấn công cho BNP và bắt giữ 7 thành viên của đảng này vào Chủ nhật (7/1). Tuy nhiên, đảng BNP đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ tấn công này.

Gia Huy (Theo RT)