Ông Ariel Henry đã từ chức thủ tướng Haiti, mở đường cho thành lập chính phủ mới trong bối cảnh quốc gia vùng Caribe đang phải đối mặt với vấn đề bạo lực băng đảng tăng cao.

Ông Ariel Henry tuyên bố từ chức trong một bức thư ông ký tên khi đang ở Los Angeles, Mỹ vào thứ Tư (24/4) và văn phòng thủ tướng Haiti đã đăng tải bức thư này lên mạng trực tuyến vào thứ Năm (25/4). Cũng trong ngày 25/4, một hội đồng đã được thành lập để chọn thủ tướng và nội các mới, theo tờ The Hill.

Động thái của ông Henry đến sau khi tháng trước ông hứa rằng sẽ từ chức ngay khi hội đồng chuyển tiếp và thay thế tạm thời được thiết lập.

Hội đồng chuyển tiếp vừa được thành lập gồm 9 thành viên sẽ lập nghị trình của nội các mới và thành lập hội đồng an ninh quốc gia và chỉ định một ủy ban bầu cử lâm thời chịu trách nhiệm về các cuộc bầu cử sắp tới tại Haiti.

Chưa có một lãnh đạo Haiti nào được bầu kể từ tháng 1/2023, thời điểm giải tán Quốc hội. Ông Henry cũng chỉ là thủ tướng tạm quyền không qua bầu cử sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị ám sát năm 2021.

Haiti đã chìm trong vấn đề bạo lực vô pháp trong vài năm gần đây, nhưng vấn đề này gia tăng đột biến vào tháng trước sau khi các băng đảng tràn vào hai nhà tù lớn và đưa hàng nghìn tù nhân ra khỏi đây.

Hải Đăng