“Chúng ta không biết lãnh thổ nước đó rộng bao nhiêu, vì chiến tranh đang diễn ra. Chúng ta không biết dân số nhiều đến mấy, vì họ đang bỏ chạy,” Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm Thứ Sáu nói những chướng ngại nếu muốn Ukraine gia nhập EU. “Chấp nhận một nước vào EU mà không minh bạch chỉ số của nó, sẽ là điều chưa bao giờ xảy ra,” theo Reuters đưa tin. Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã đáp trả, “Ukraine chưa hề có thay đổi về biên giới.”

shutterstock 1649868625
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Ý năm 2020 (Nguồn: Alessia Pierdomenico/ Shutterstock)

Các nước EU dự kiến sẽ quyết định vào tháng 12 xem có cho phép Ukraine bắt đầu đàm phán gia nhập hay không. Điều này đòi hỏi ủng hộ nhất trí của tất cả 27 thành viên.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 29/9 chỉ ra “câu hỏi rất khó” mà cần được trả lời, rồi mới có thể nói chuyện có để Ukraine gia nhập hay không.

“Khi chúng ta thảo luận về tương lai của Ukraine tại Brussels vào mùa Thu, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi câu hỏi liệu chúng ta có thể suy nghĩ nghiêm túc về tư cách thành viên của một nước như vậy hay không. Liệu có thể bắt đầu đàm phán với một nước đang có chiến tranh không? Chúng ta không biết lãnh thổ nước đó rộng bao nhiêu, vì chiến tranh đang diễn ra. Chúng ta không biết dân số nhiều đến mấy, vì họ đang bỏ chạy… Chấp nhận một nước vào EU mà không minh bạch chỉ số của nó sẽ là điều chưa bao giờ xảy ra,” ông nói trong chương trình radio nhà nước. “Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần có được câu trả lời cho những câu hỏi rất dài và rất khó trước khi chúng ta thực sự quyết định về việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập.”

Theo báo chí Ukraine đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Oleh Nikolenko, sau đó đã có lời, “Chúng tôi nhận xét một cách tích cực rằng Thủ tướng Hungary lo lắng về việc Ukraine gia nhập EU. Chúng tôi thông báo với ông ấy rằng Ukraine không thay đổi lãnh thổ của mình trong khuôn khổ biên giới được quốc tế công nhận.”

Trước đó, Olha Stefanishyna, một quan chức người Ukraine phụ trách vấn đề gia nhập, đã từng tuyên bố rằng các tranh chấp về lãnh thổ hiện nay ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng tới việc Ukraine gia nhập EU.

Trả lời phỏng vấn của Politico, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng Ukraine đã hy sinh nhiều đến thế, cho nên, hoàn toàn xứng đáng để trở thành thành viên EU.

“Chúng tôi đang thực hiện mọi nỗ lực tối đa để đảm bảo Ukraine sẽ trở thành thành viên chính thức của EU. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt đối với tất cả người dân Ukraine,” ông nói.

“Tôi yên tâm rằng trong vòng hai năm, chúng tôi sẽ hoàn toàn sẵn sàng trở thành một phần của Liên minh Châu Âu,” ông chia sẻ. “Chúng tôi muốn trở thành một thành viên chính thức vì Ukraine ngày nay là quốc gia duy nhất trên thế giới đã phải trả giá đắt như vậy cho ý chí trở thành thành viên của EU.”

Reuters nhắc lại vụ năm 2017 ông Orban đã từng phản đối chính quyền Kiev, về quyền lợi của người Hungary đang sống ở Ukraine, khi Ukraine ban hành lệnh hạn chế sử dụng ngôn ngữ thiểu số ở trường học. Tờ báo (Anh) viết rằng ông Orban là có quan hệ với Nga tương đối khá hơn nếu so với các lãnh đạo khác của EU.

Là một thành viên của khối liên minh quân sự NATO, ông Orban cũng chung quan điểm với khối và lên án Nga, và Hungary cũng chào đón rất nhiều người Ukraine tới tị nạn, tuy nhiên, Hungary không gửi vũ khí vào chiến trường Ukraine như các thành viên khác của NATO.

Thời gian gần đây, Hungary —cùng với Ba Lan và Slovakia— đã quyết định tiếp tục cấm  nhập khẩu nông sản từ Ukraine, cũng khiến quan hệ giữa nước thêm phần căng thẳng.

Nhật Tân