Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức tiết lộ kế hoạch của ông ta về tương lai của Gaza sau khi xung đột với Hamas kết thúc, đặt trọng tâm cao vào việc “phi cực đoan hóa” lãnh thổ bị bao vây của người Palestine.

Văn kiện một trang có tiêu đề “Ngày sau Hamas” đã được ông Netanyahu chuyển tới chính phủ Israel để thảo luận vào thứ Năm (22/2), trong đó vạch ra những hành động đề xuất cho thời điểm hiện tại, trung hạn và dài hạn.

Tài liệu nêu trên nhắc lại lập trường của ông Netanyahu rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ “tiếp tục cuộc chiến tranh này cho đến khi phá hủy hoàn toàn các khả năng quân sự và cơ sở hạ tầng điều hành của Hamas” và cho đến khi các con tin Israel được trở về nhà và một cấu trúc an ninh mạnh mẽ được dựng lên.

Trong trung hạn, Thủ tướng Netanyahu muốn Israel “duy trì tự do hành động điều hành” không có giới hạn thời gian tại Gaza vì các mục tiêu an ninh. “Sẽ là phi quân sự hóa hoàn toàn tại Dải Gaza của bất kỳ năng lực quân sự nào vượt quá những gì cần thiết cho nhu cầu duy trì trật tự công cộng”.

Ông Netanyahu cũng đề nghị duy trì “đóng cửa miền nam” của biên giới Gaza-Ai Cập nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động buôn lậu nào vào Gaza. Ông lưu ý rằng khu vực vòng ngoài này sẽ được bảo vệ với sự điều phối với Ai Cập cùng sự hỗ trợ của Mỹ.

Kế hoạch của ông Netanyahu đề xuất rằng các tránh nhiệm điều hành dân sự sẽ được trao cho “các quan chức địa phương” có kinh nghiệm quản lý và không có mối quan hệ với bất kỳ thực thể tài trợ khủng bố nào.

Trong khi đó, một quan chức cao cấp của Israel nói với tờ Times of Israel rằng nhà nước Do Thái phản đối sự tham gia của Chính quyền Palestine (PA) có trụ ở Bờ Tây vào quản lý Gaza. Vị quan chức này được cho là đã nói rằng mặc dù PA đã mâu thuẫn với Hamas từ khi bị lật đổ khỏi Gaza năm 2007, nhưng họ vẫn không lên án vụ bố ráp chết chóc vào Israel hôm 7/10/2023 của nhóm chiến binh Hồi giáo người Palestine này.

Kế hoạch của ông Netanyahu cũng nhấn mạnh rằng Israel “sẽ tiếp tục phản đối đơn phương công nhận nhà nước Palestine”.

Kế hoạch nêu trên cũng nêu rõ Israel sẽ thành lập một vùng đệm rộng một kilomet bên trong Gaza, một vùng đất không có người ở nhằm bảo vệ các cộng đồng biên giới Israel mà đã bị Hamas tấn công hôm 7/10 năm ngoái.

Kế hoạch của ông Netanyahu đặc biệt khẳng định Gaza sẽ được “phi cực đoan hóa”. Thủ tướng Israel định hình vai trò có thể trong tiến trình này của UAE và Ả Rập Saudi, nhưng dường như loại bỏ Qatar, nước cho Hamas trú ẩn; và cũng loại trừ vai trò của Cơ quan Cứu nạn và Cơ hội việc làm cho người Palestine của Liên Hiệp Quốc.

Tờ Times of Israel lưu ý rằng kế hoạch của ông Netanyahu quy định rằng “Israel sẽ chỉ cho phép hoạt động tái thiết Gaza bắt đầu sau khi hoàn thành phi quân sự hóa và khởi động ‘tiến trình phi cực đoan hóa’ tại dải đất này” để chấm dứt ảnh hưởng của khủng bố.

Bộ Ngoại giao Palestine đã lên tiếng phản đối kế hoạch của ông Netanyahu, tuyên bố rằng kế hoạch này thực sự là “tái chiếm đóng” Gaza và cản trở nỗ lực thành lập nhà nước Palestine.

Kế hoạch của ông Netanyahu phục vụ cho mối bận tâm của ông ta vào việc kéo dài cuộc chiến tranh này để duy trì quyền lực”, Bộ Ngoại giao Palestine nói thêm.

Hải Đăng (T/h)