Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết tiếp tục cuộc chiến với Hamas cho đến khi nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine này bị tận diệt hoàn toàn và Gaza không còn đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với nhà nước Do Thái.

Bình luận nêu trên của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Hamas được cho là đã bác bỏ lời đề nghị của nhà nước Do Thái về việc “tạm dừng nhân đạo” một tuần để giải phóng thêm 40 con tin.

Phát ngôn viên của thủ tướng Israel, ông Ofir Gendelman hôm thứ Năm (21/12) đã đăng trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) thông điệp qua video của ông Netanyahu: “Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Chúng tôi sẽ không dừng cuộc chiến tranh này cho đến khi chúng tôi đạt được tất cả các mục tiêu của mình: Tiêu diệt hoàn toàn Hamas và giải phóng tất cả các con tin của chúng tôi”.

Lựa chọn mà tôi đưa ra cho Hamas là rất rõ ràng: Đầu hàng hoặc chết”, ông Netanyahu nói thêm. “Tất cả những tên khủng bố Hamas, từ tên đầu tiên đến tên cuối cùng, đều sắp chết đến nơi rồi”.

Ông Netanyahu nói thêm rằng sau khi tận diệt Hamas, Israel sẽ đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn đặt ra mối đe dọa và rằng “bất cứ ai nghĩ chúng tôi sẽ dừng lại là đều xa rời thực tế”.

Thông điệp qua video của ông Netanyahu nêu trên được ghi hình bằng tiếng Do Thái và có phụ đề tiếng Anh. Video này dường như đã được quay vào tối thứ Tư (20/12, giờ địa phương) sau khi các cuộc đàm phán về một đợt ngừng bắn nhân đạo có thể tiếp theo được cho là đã không thành công.

Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Israel đã đề nghị tạm dừng hoạt động quân sự tại Gaza một tuần để đổi lấy việc thả thêm con tin và cho phép thêm các đoàn xe cứu trợ tiến vào dải đất bị bao vây của người Palestine.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, Hamas đã bác bỏ đề nghị đó và khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào sẽ đòi hỏi trước hết phải dừng các cuộc tấn công vào Gaza.

Hamas đã bắt cóc khoảng 240 con tin trong cuộc bố ráp vào miền nam Israel hôm 7/10. Israel tuyên bố cuộc tấn công đó của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Hiện Hamas vẫn còn giữ khoảng 120 con tin sau khi đã thả hơn 100 con tin trong đợt tạm ngừng bắn nhân đạo một tuần hồi cuối tháng Mười Một.

Lực lượng vũ trang Israel cho đến nay đã kiểm soát được phía bắc Gaza và tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng tại dải đất bị bao vây này. Giới chức y tế địa phương ước tính rằng khoảng gần 20.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel tấn công vào Gaza hôm 8/10, trong đó có hàng nghìn trẻ em, phụ nữ và người già.

Mỹ đã đang kêu gọi chính quyền Netanyahu hạn chế thương vong cho thường dân ở Gaza, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp cho Israel hỗ trợ về quân sự và các hỗ trợ khác.

Israel hiện cũng đang gặp phải sự phản đối của đa số quốc gia khi gây ra cái chết của quá nhiều thường dân tại Gaza. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 193 thành viên tuần trước cũng đã bỏ phiếu yêu cầu Israel phải dừng tấn công vào Gaza ngay lập tức.

Nhóm chiến binh Houthis tại Yemen được cho là có sự hậu thuẫn của Iran đã đang công khai đứng về phái người Palestine chống lại Israel và đang tấn công vào các tàu biển có liên quan đến nhà nước Do Thái trên Biển Đỏ.

Hải Đăng (Theo RT)