Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (30/10), đã thẳng thắn bác bỏ ý tưởng ngừng bắn tại Gaza. Ông so sánh bất kỳ việc đình chiến nào ở Gaza đều là tương đương với đem đến chiến thắng cho Hamas.

50618493181 27f29a8b4e k
(Ảnh: Ron Przysucha/Public Domain)

Kêu gọi ngừng bắn là kêu gọi Israel đầu hàng Hamas, đầu hàng chủ nghĩa khủng bố, đầu hàng hành vi man rợ”, ông Netanyahu nói với báo giới và cam kết rằng: “Điều đó sẽ không xảy ra”.

Cũng giống hệt như Mỹ sẽ không đồng ý ngừng bắn sau khi Trân châu Cảng bị tấn công hoặc sau vụ khủng bố 11/9, Israel sẽ không đồng ý đình chiến với Hamas sau vụ khủng bố khủng khiếp hôm 7/10”, ông Netanyahu nói tiếp.

Hôm nay, chúng tôi vạch ra ranh giới giữa các lực lượng văn minh và các lực lượng man rợ”, ông Netanyahu tuyên bố. Ông lập luận rằng các quốc gia nào không ủng hộ Israel trong “cuộc chiến tranh vì tương lai chung của chúng ta”, thì những nước đó là đang tự đặt họ vào con đường tổn hại.

Nếu Hamas và trục ma quỷ của Iran chiến thắng, quý vị sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ”, ông Netanyahu cảnh báo. Ông cũng cam kết sẽ chiến đấu đến khi nào Hamas bị tận diệt hoàn toàn.

Ông Netanyahu khẳng định rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không giống như Hamas cố ý làm những chuyện như nhắm vào thường dân, chặt đầu, hẫm hiếp và các hành động tàn ác khác, IDF sẽ cố gắng hết sức để tránh giết hại thường dân Palestine. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng thừa nhận rằng: “Dù vậy hầu hết các cuộc chiến tranh đều có dân thường thương vong không cố ý”.

Các nhà quan sát nhân quyền quốc tế hiện đã đang liên tục lên án Israel vì nước này trừng phạt tập thể toàn bộ người dân ở Gaza. Họ chỉ ra rằng việc Israel cố tình nhắm mục tiêu vào các bệnh viện, trường học, cùng các cơ sở hạ tầng dân sự khác, cũng như cắt nguồn cung thực phẩm, nước, dược phẩm và điện tới Gaza là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Israel biện minh rằng Hamas sử dụng các cơ sở dân sự làm lá chắn người và trưng dụng các hàng hóa viện trợ nhân đạo cho quân đội.

Hôm thứ Bảy (29/10), Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. 120 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, 45 nước bỏ phiếu trắng, và chỉ có 14 nước phản đối, trong đó có Mỹ và Israel.

Một số dân biểu Đảng Dân chủ tại Hạ viện liên bang Mỹ cũng đã đang tìm cách thông qua một nghị quyết nhằm thúc giục Tổng thống Joe Biden tham gia cùng với họ trong việc kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Từ khi tuyên chiến với Hamas sau khi nhóm này tấn công qua biên giới hôm 7/10, Israel được cho là đã giết hơn 8.300 người Palestine tại Gaza. Cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh, trong đó có tội diệt chủng.

Tuần trước, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra nhận xét trong một bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng cuộc tấn công của Hamas đã không xảy ra theo kiểu “từ trên trời rơi xuống”. Ông lên án Israel đã bóp nghẹt người dân Palestine “trong 56 năm chiếm đóng hà khắc”.

Israel sau đó đáp trả bằng việc tuyên bố sẽ không cấp thị thực cho các quan chức Liên Hiệp Quốc nhập cảnh nhà nước Do Thái. Họ cũng yêu cầu Tổng thư ký Guterres phải từ chức ngay lập tức và cáo buộc ông này nỗ lực biện minh cho cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel hôm 7/10.

Hải Đăng