Hàng ngàn người Palestine đã chạy trốn khỏi phía Bắc Dải Gaza hôm Thứ Bảy, để tránh khỏi cuộc tấn công trên bộ mà Israel tuyên bố sắp sửa diễn ra, trong khi Israel đang tấn công khu vực này bằng nhiều cuộc không kích hơn, và Israel nói họ vẫn mở hai con đường cho phép người dân trốn thoát. Thủ tướng Netanyahu đăng hình ảnh ông cùng quân đội và nói “bước kế tiếp đang đến.”

Israel tan cong Gaza 1 1
Xe bọc thép chở quân của Israel di chuyển theo đội hình gần biên giới với Gaza vào ngày 14/10/2023 tại Near Sderot, Israel. (Ảnh của Amir Levy/Getty Images)
  • Hình ảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới thăm quân đội và tuyên bố “bước kế tiếp đang đến”:

  • Thủ lĩnh Hamas nói “sẽ không bao giờ rời Gaza”:

“Bước kế tiếp đang đến”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với quân đội hôm nay ở miền Nam Israel, trong một đoạn video được văn phòng của ông đăng tải.

  • Thủ tướng viết trên mạng xã hội X (Twitter): “Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng”.

Israel thề sẽ tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas đang kiểm soát Gaza để trả thù cuộc nổi loạn của họ, những người đã xông vào các thị trấn của Israel một tuần trước, bắn chết dân thường và bắt đi nhiều con tin. Kể từ đó, các lực lượng Israel đã đặt Dải Gaza do Hamas điều hành, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine, trong tình trạng bị phong tỏa toàn diện và bắn phá bằng các cuộc không kích chưa từng có, theo Reuters báo cáo.

Khoảng 1.300 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường trong lịch sử Israel, theo truyền thông nước này.
Chính quyền Gaza cho biết hơn 2.200 người đã thiệt mạng, 1/4 trong số đó là trẻ em và gần 10.000 người bị thương.

Israel nói họ cho phép người dân ở nửa phía Bắc của Dải Gaza, bao gồm khu định cư lớn nhất thành phố Gaza, di chuyển về phía Nam với thời hạn cho đến sáng Thứ Bảy. Khi thời hạn đó đến gần, họ gia hạn và nói sẽ đảm bảo an toàn cho những người Palestine chạy trốn trên hai con đường chính cho đến 4h chiều (13:00 GMT).

Thời hạn mới này đã trôi qua mà không có thông báo ngay lập tức từ cả hai phía về bất kỳ thay đổi nào trong tình hình.

Người phát ngôn của quân đội Israel, Trung tá Jonathan Conricus, cho hay quân đội đang tập trung xung quanh Dải Gaza để “chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động tiếp theo”.

Trước đó, Hamas đã yêu cầu người dân không rời đi, và nói rằng đường ra ngoài không an toàn. Họ nói 70 người (gồm cả trẻ em) đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào các xe ô tô và xe tải chở người tị nạn rời đi vào hôm Thứ Sáu, điều mà Reuters không thể xác minh độc lập.

Phía Israel miêu tả Hamas đang ngăn cản người dân rời đi để sử dụng họ làm lá chắn sống, điều mà Hamas phủ nhận.

Tại khu phố Tel Al-Hawa của Thành phố Gaza, trong khu vực Israel ra lệnh sơ tán, máy bay chiến đấu đã ném bom một khu dân cư trong đêm, đánh trúng một số ngôi nhà, theo những người dân trú ẩn tại bệnh viện Al Quds gần đó và dự định chạy trốn về phía Nam vào buổi sáng.

“Chúng tôi đã sống một đêm kinh hoàng. Israel trừng phạt chúng tôi vì không muốn rời khỏi nhà. Có sự tàn bạo nào tồi tệ hơn thế này không?”, một người cha của 3 đứa con nói qua điện thoại từ bệnh viện, từ chối nêu tên vì sợ bị trả thù. “Tôi chưa bao giờ có ý định rời đi, tôi thà chết chứ không rời đi, nhưng [tôi phải rời đi vì] tôi không thể nhìn vợ con mình chết trước mắt mình.”

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine cho hay họ đã nhận được lệnh của Israel sơ tán bệnh viện trước 4h chiều, nhưng họ sẽ không làm như vậy vì họ có nhiệm vụ nhân đạo là tiếp tục cung cấp dịch vụ cho những người bị bệnh và bị thương.

Tại Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, nơi máy bay Israel tấn công tòa nhà 4 tầng trong đêm, những người hàng xóm đã chạy đến giải cứu người dân.

Một nhà báo ở Gaza đã quay phim một đội cứu thương đang tìm kiếm những người sống sót sau một cuộc không kích vào ban đêm. Người ta có thể nhìn thấy một nhân viên y tế đang đi vào một con hẻm được chiếu sáng bởi đèn pha, thì một tia sáng lớn từ một cuộc không kích khác lóe lên trước mặt anh ta. Các nhân viên y tế lao vào xe cứu thương và tăng tốc khi máy bay gầm rú phía trên. Một bác sĩ bị thương hét lên: “Mắt của tôi! Mắt của tôi!”

“Thả phụ nữ và trẻ em”

Cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10 đã khiến đất nước này rơi vào đau buồn sâu sắc, và kích động chiến tranh, với hàng trăm ngàn quân dự bị được huy động chỉ trong vài ngày.

Gia đình của những người Israel bị bắt cóc rất lo sợ cho sự an toàn của thân nhân. Avichai Brodetz, một nông dân ở Kibbutz Kfar Aza có vợ và 3 đứa con bị bắt tới Gaza, đã dựng trại bên ngoài trụ sở quân đội Israel để kêu gọi sự chú ý vào hoàn cảnh khó khăn của họ.

“Điều trước tiên cần diễn ra là thả phụ nữ và trẻ em,” ông nói với các phóng viên.

Cánh vũ trang của Hamas cho biết, 9 người bị bắt trong đó có 4 người nước ngoài đã thiệt mạng trong đêm do các cuộc không kích của Israel. Trước đó, Hamas đã từng đe dọa sẽ giết một con tin nếu Israel tấn công vào các tòa nhà mà không báo trước.

Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas vào sâu các thành phố của Israel. Còi báo động không kích đã vang lên ở miền trung Israel hôm Thứ Bảy, và tên lửa đã bắn trúng một nhà kính ở Ashkelon và làm bị thương 4 người tại một kibbutz.

Kibbutz là một dạng công xã hiện đại mà Israel triển khai ở vùng định cư, nơi người ta sinh hoạt và làm việc chung, không có tài sản riêng. Ban đầu (1910) nó chủ yếu là thành phần nông nghiệp (nông trại). Nay được thay bằng các khu công nghệ cao. Kibbutz được tạm hiểu là kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội (socialism) và chủ nghĩa phục quốc Do Thái (zionism).

Con đường duy nhất ra khỏi Gaza không nằm dưới sự kiểm soát của Israel là trạm kiểm soát với Ai Cập tại Rafah. Ai Cập tuyên bố phía họ đã mở cửa nhưng giao thông đã bị đình trệ trong nhiều ngày vì các cuộc tấn công của Israel.

Nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, phía Ai Cập đang được tăng cường và Cairo không có ý định tiếp nhận làn sóng người tị nạn ồ ạt.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ hiện đang nỗ lực mở cửa khẩu vào Thứ Bảy để cho một số người ra ngoài và đã liên lạc với những người Mỹ gốc Palestine muốn rời khỏi Gaza. Washington sau đó cho biết họ đã yêu cầu công dân Mỹ ở khu vực chiến tranh hãy đến nơi để có thể trở về nước.

Các nước và cơ quan viện trợ đã gửi hàng cứu trợ tới Ai Cập, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đưa chúng vào Gaza. Israel nói rằng không gì có thể đi qua Rafah nếu không có sự phối hợp của họ. Trước đó Israel từng nói rằng các khoản viện trợ nếu không được xử lý thích hợp thì sẽ làm lợi cho đối thủ Hamas của họ.

Dải Gaza là một trong những khu vực đông đúc nhất trên thế giới, và lệnh sơ tán của Israel đối với nửa phía Bắc có nghĩa là những người chạy trốn về phía Nam buộc phải trú ẩn cùng người thân và bạn bè, trong trường học hoặc những căn hộ thuê vội vàng.

Israel miêu tả lệnh này là một cử chỉ nhân đạo nhằm bảo vệ người dân khỏi bị tổn hại trong khi Israel tiêu diệt các chiến binh Hamas.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho rằng một lượng lớn dân cư di chuyển như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới thảm họa nhân đạo.

Hamas đã thề sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và cho rằng lệnh rời khỏi phía Bắc khu vực này là một thủ đoạn tồi tệ của Israel để buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Đụng độ biên giới Lebanon (Li Băng)

Bạo lực ở Gaza đi kèm với các cuộc đụng độ nguy hiểm nhất ở biên giới phía Bắc Israel với Lebanon kể từ năm 2006, làm dấy lên lo ngại chiến tranh sẽ lan sang một mặt trận khác.

Phong trào vũ trang Hezbollah của Lebanon, một đồng minh thân cận của Iran tương tự như Hamas, cho hay họ đã bắn vào 5 tiền đồn của Israel trong khu vực Trang trại Shebaa đang tranh chấp bằng tên lửa dẫn đường và bom cối.

Reuters nhìn thấy tên lửa bắn vào một đồn quân sự của Israel và nghe thấy tiếng pháo kích và tiếng súng từ Israel.

Đài phát thanh Kan của Israel đưa tin, 5 ngôi làng biên giới đã bị phong tỏa để đối phó với cuộc tấn công bị nghi ngờ từ Lebanon.

Hôm Thứ Sáu, nhà báo video Issam Abdallah của Reuters đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở phía biên giới Lebanon. Theo quân đội Lebanon, đó là do tên lửa mà Israel phóng. Quân đội Israel nói họ đang điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.

Hoa Kỳ đã ủng hộ mạnh mẽ đồng minh Israel của mình, nhưng kêu gọi Israel bảo vệ dân thường. Hiện nay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du chớp nhoáng tới Trung Đông.

Nhật Tân