Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm thứ Sáu cho biết các nhà lãnh đạo phương Tây “chỉ còn một bước nữa” là đưa quân đến chiến đấu ở Ukraine.

230831 orban 01
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh chụp từ video phỏng vấn với ông Tucker Carlson)

“Chúng ta chỉ còn một bước nữa là phương Tây sẽ đưa quân tới Ukraine. Đây là vòng xoáy quân sự có thể kéo châu Âu xuống đáy. Brussels [nơi đặt trụ sở NATO] đang đùa với lửa”, ông Orban nói tại một sự kiện vận động cho đảng chính trị Fidesz của mình, theo đài truyền hình Hungary Hír TV.

Ông Orban là một trong số ít lãnh đạo NATO thân với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Hungary này cũng liên tục cố gắng ngăn chặn viện trợ từ Liên minh châu Âu cho Ukraine và ông đã lên tiếng phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO.

Bình luận của nhà lãnh đạo Hungary hôm thứ Sáu được đưa ra, sau cuộc tranh luận quốc tế nổ ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng Hai nói rằng NATO không nên loại trừ việc đưa quân vào Ukraine.

Không nên loại trừ bất cứ điều gì,” ông Macron nói trong một cuộc họp báo về việc đưa quân phương Tây đến Ukraine. “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này.”

Trong khi một số nhà lãnh đạo NATO cho biết họ sẽ không ủng hộ một động thái như vậy, thì những người khác lại cho rằng điều này cần được xem xét. Các đồng minh phương Tây của Kiev chưa đưa quân tham chiến. Nhưng Thủ tướng Orban cho biết hôm thứ Sáu rằng các nhà lãnh đạo châu Âu “đã” “tham gia” vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng tuyên bố họ gọi cuộc xung đột là “cuộc chiến của họ”.

Ông Orban nói: “Có đa số người ủng hộ chiến tranh ở Brussels ngày nay”, đồng thời cho biết thêm rằng nền chính trị của NATO “bị chi phối bởi logic của chiến tranh”.

Thủ tướng Orban nói rằng mặc dù một số tiền và vũ khí lớn đã được gửi tới Ukraine, nhưng “tình hình vẫn không được cải thiện; trên thực tế, nó còn trở nên tồi tệ hơn”. Sau đó, ông cam kết rằng đất nước của ông sẽ không tham gia vào cuộc xung đột.

Ông Orban nói: “Chúng tôi không muốn chiến tranh và chúng tôi không muốn Hungary lại trở thành món đồ chơi của các cường quốc. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đấu tranh vì hòa bình”.

“Ở quê nhà, tại Brussels, Washington [D.C.], Liên Hợp Quốc và NATO, tôi khuyên chúng ta nên đưa ra cam kết rõ ràng. Chừng nào một chính phủ quốc gia còn đứng đầu đất nước, Hungary sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bên cạnh bất cứ ai.”

Ông Orban không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của mình về việc các nhà lãnh đạo phương Tây sắp triển khai binh lính ở Ukraine. Điện Kremlin trước đó đã cảnh báo rằng nếu quân đội phương Tây được điều đến chiến trường sẽ gây ra một cuộc đụng độ không thể tránh khỏi giữa NATO và Nga.

Phát biểu với báo chí vào tháng Hai sau những bình luận ban đầu của ông Macron, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội phương Tây tham gia vào cuộc chiến sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp “không thể tránh khỏi”.

Theo TASS của Nga, vào thời điểm đó, ông Peskov cho biết: “Trong trường hợp đó, vấn đề không phải là xác suất mà là tính tất yếu – đó là cách chúng tôi đánh giá nó”.

Tuyết Mai, theo NewsWeek