Ngày 14/6, Thượng nghị sĩ Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ cho biết, ông đã ngăn chặn thương vụ bán vũ khí trị giá 735 triệu đô la cho Hungary vì chính phủ nước này từ chối chấp thuận đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển.

Embed from Getty Images

“Với những cam kết mà tôi và những người khác đưa ra hồi năm ngoái về việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện, và thực tế là đến giờ đã là tháng 6 nhưng nó vẫn chưa được thực hiện, tôi quyết định rằng việc bán thiết bị quân sự mới của Hoa Kỳ cho Hungary sẽ bị tạm dừng,” Thượng nghị sĩ Jim Risch nêu rõ trong một tuyên bố.

Ông nói: “Hungary nên thực hiện các hành động cần thiết để cho phép Thụy Điển gia nhập liên minh.”

Theo luật pháp Hoa Kỳ, các thỏa thuận vũ khí lớn sẽ được các đảng viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện xét duyệt.

Họ thường xuyên đặt câu hỏi hoặc nêu quan ngại về nhân quyền hoặc các vấn đề ngoại giao có thể trì hoãn hoặc ngừng bán vũ khí.

Quyết định ngăn chặn thỏa thuận của thượng nghị sĩ Risch lần đầu tiên được báo cáo trên tờ Washington Post. Thỏa thuận mua bán này bao gồm 24 khẩu đội phóng tên lửa HIMARS, hơn 100 tên lửa và vỏ, cùng với các bộ phận và hỗ trợ liên quan.

Bộ Quốc phòng Hungary đã đưa ra một tuyên bố thông qua hãng thông tấn nhà nước MTI cho hay, họ không có ý định mua các hệ thống HIMARS.

“Trong nhiệm kỳ chính phủ trước, ủy viên chính phủ phụ trách mua sắm đã yêu cầu cung cấp thông tin về các hệ thống tên lửa HIMARS trong một lá thư có hạn chót là tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên không có phản hồi từ phía Hoa Kỳ, do đó, Bộ Quốc phòng coi như vụ việc đã khép lại,” Bộ này cho biết.

Năm ngoái, Thụy Điển đã đệ đơn xin gia nhập NATO sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tuy nhiên, sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã trì hoãn quá trình gia nhập. Thụy Điển hiện đang kỳ vọng có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva vào tháng tới.

Nhật Minh (Theo Reuters)