Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 24/1/2022, thế giới ghi nhận thêm khoảng 2.074.693 ca mắc COVID-19 mới và 4.127 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 319.210.223 ca, trong đó có khoảng 5.226.065 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par bmszealand/Shutterstock)

Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Ấn Độ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Ấn Độ là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 400.000 ca), trong khi Nga cũng là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 600 ca.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 24/1, thế giới có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 82 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Mỹ: Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong các trường đại học

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 72.225.531 ca mắc và 889.197 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc mới trong các trường đại học đang gia tăng trên toàn nước này.

Trong tuần đầu tiên của học kỳ mùa xuân, Đại học Georgia đã báo cáo gần 1.000 trường hợp dương tính với virus corona. Đây cũng là tuần có số ca mắc cao nhất mà đại học này ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát. Tại Đại học Dartmouth ở New Hampshire, 7 ngày qua đã ghi nhận 1.196 ca mắc mới.

Trong khi đó, số trường hợp dương tính tại Đại học Penn State tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng. Nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến tại các trường đại học có thể là do bất chấp sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Omicron, hầu hết các trường học đang bắt đầu nối lại việc giảng dạy trực tiếp trong học kỳ mùa xuân.

Nhật Bản: Số ca mắc COVID-19 trong ngày lần đầu vượt ngưỡng 50.000

Tại Nhật Bản, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng cao đột biến và vượt ngưỡng 50.000 ca/ngày lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát ở nước này.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trọng điểm phòng dịch COVID-19, theo đó đưa thêm 16 tỉnh, thành vào danh sách, nâng tổng số địa phương áp dụng lên con số 32.

Đây là những địa phương mà chính quyền tỉnh đã và dự định sẽ yêu cầu chính quyền trung ương cho phép áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn, trong đó có việc rút ngắn thời gian hoạt động của các nhà hàng và quán bar. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vào ngày 25/1.

Hàn Quốc chuyển sang các biện pháp ứng phó mới nhằm ngăn chặn Omicron

Còn tại Hàn Quốc, ngày 24/1 là ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trên 7.000 ca. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 7.513 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 7.159 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 741.413 ca mắc COVID-19 với 6.565 ca tử vong (sau khi có thêm 25 ca tử vong).

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị chính phủ nước này nhanh chóng chuyển sang các biện pháp ứng phó mới nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Omicron, đồng thời cảnh báo nước này có thể chứng kiến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian ngắn.

Theo phương thức ứng phó mới, các xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ được thực hiện tại các trung tâm xét nghiệm COVID-19 để cho kết quả nhanh hơn, trong khi xét nghiệm PCR sẽ được dành cho các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Úc: Tình hình dịch bệnh đang dần hạ nhiệt

Tại Úc, giới chức y tế ngày 24/1 nhận định làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron của virus corona đang dần “hạ nhiệt” ở 2 bang đông dân nhất của nước này khi tỷ lệ ca mắc trung bình trong 7 ngày gần đây đã giảm gần 50%.

Trong khi đó, tỷ lệ nhập viện do COVID-19 đã liên tục giảm hoặc ổn định ở các bang của Úc bị ảnh hưởng nặng nề của biến thể Omicron. Xu hướng này đặc biệt rõ ở bang Victoria khi số ca nhập viện tại đây đã giảm xuống còn 998 ca vào ngày 24/1, so với con số 1.229 ca vào đầu tuần trước. Số bệnh nhân cần điều trị tích cực (ICU) cũng giảm từ 129 người xuống còn 119 trong cùng thời gian.

Chủ nhiệm Khoa Dịch tễ học Catherine Bennett của Đại học Deakin chia sẻ quan điểm cho rằng biến thể Omicron có thể là “bước ngoặt” của đại dịch và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sống chung với virus.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: