Hôm thứ Hai (15/8), một tòa án ở Myanmar do quân đội hậu thuẫn đã kết án nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi 6 năm tù giam sau khi buộc tội bà trong bốn vụ tham nhũng, theo một nguồn tin nói với Reuters.

Embed from Getty Images

Người đoạt giải Nobel 77 tuổi và là người đứng đầu trong việc phản đối chế độ quân sự của Myanmar đã bị buộc tội với ít nhất 18 tội danh khác nhau, với tổng hợp các án tù bà có thể phải chịu lên tới tối đa là gần 190 năm.

Bà Aung San Suu Kyi đã gọi những lời buộc tội là vô lý và phủ nhận mọi cáo buộc chống lại bà.

Nguồn tin cho biết, hôm thứ Hai, bà bị kết tội lạm dụng tiền từ Quỹ Daw Khin Kyi – một tổ chức do bà sáng lập nhằm thúc đẩy y tế và giáo dục – để xây nhà và cho thuê đất thuộc sở hữu của chính phủ với mức chiết khấu.

Trước đó, bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án 11 năm tù trong các trường hợp khác. Bà hiện đang bị biệt giam trong một nhà tù ở thủ đô Naypyidaw.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ năm ngoái khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo sau khi đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Quân đội sau đó đã tiến hành đàn áp thẳng tay đối với những người bất đồng chính kiến.

Hàng chục nghìn người đã bị bỏ tù và nhiều người bị tra tấn, đánh đập hoặc giết chết. Liên Hợp Quốc đã gọi đây là tội ác chống lại loài người.

Cộng đồng quốc tế đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội và lên án các vụ xét xử bí mật đối với bà Aung San Suu Kyi.

Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói: “Đó là một cuộc tấn công lớn chống lại quyền của bà ấy và là một phần của chiến dịch chôn vùi bà ấy và NLD mãi mãi”.

Ngân Hà (theo Reuters)