Tòa án Tối cao Florida hôm thứ Hai (1/4) đã phê duyệt biện pháp bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp tiểu bang nhằm mở rộng tiếp cận phá thai tại đây, nhưng cũng cho phép duy trì lệnh cấm phá thai sau khi thai nhi được 15 tuần tuổi.

Thống đốc Florida Ron DeSantis (Đảng Cộng hòa) đã ký lệnh cấm phá thai 15 tuần tuổi vào tháng 4/2022 và một năm sau đó ông ký tiếp lệnh cấm phá thai 6 tuần tuổi và trong đó có điều khoản quy định luật này sẽ có hiệu lực một tháng sau khi tòa án cho phép thực thi luật cấm phá thai 15 tuần.

Như vậy, luật cấm phá thai 6 tuần tại Florida có thể sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng Năm tới đây sau phán quyết của Tòa án Tối cao Florida hôm thứ Hai (1/4), theo Washington Post.

Tuy nhiên, trong một phán quyết riêng rẽ khác cùng ngày 1/4, Tòa án Tối cao Florida cũng đã chuẩn thuận sáng kiến đưa quyền tiếp cận phá thai vào hiến pháp tiểu bang Florida và cho phép cử tri bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp trong kỳ bầu cử tháng Mười Một tới. Điều đó có nghĩa là, người dân Florida có cơ hội để lật ngược lệnh cấm phá thai.

Theo The Epoch Times, “Sửa đổi Giới hạn Can thiệp Chính phủ vào Phá thai” trong hiến pháp Florida sẽ ghi nhận quyền phá thai trước khi “nhận biết thai nhi” hoặc khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe người mẹ là “quyền hiến định”.

Bản dự thảo sửa đổi ghi rõ: “Không luật pháp nào sẽ cấm, trừng phạt, trì hoãn hoặc hạn chế phá thai trước khi nhận biết thai nhi hoặc khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe người mẹ, được xác định theo nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người mẹ”.

Sửa đổi này không thay đổi quyền hiến định của Cơ quan lập pháp yêu cầu phải thông báo tới cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi trẻ vị thành niên phá thai”, bản dự thảo sửa đổi cũng nói.

Theo luật của Florida, sửa đổi hiến pháp tiểu bang sẽ được thông qua khi nhận được ít nhất 60% phiếu ủng hộ của cử tri.

Theo một cuộc khảo sát của Đại học Bắc Florida vào tháng 11/2023, 62% đáp viên nói rằng họ sẽ bỏ phiếu “đồng ý” với sửa đổi hiến pháp, 29% nói “phản đối” và 9% nói họ “không biết” hoặc “từ chối” trả lời.

Nếu xét theo đảng phái, 53% đáp viên Đảng Cộng hòa nói họ sẽ bỏ phiếu “đồng ý” đưa quyền tiếp cận phá thai vào hiến pháp tiểu bang Florida, 29% nói họ sẽ bỏ phiếu “phản đối”.

Trong khi đó, có tới 77% đáp viên Đảng Dân chủ bày tỏ tán thành sửa đổi hiến pháp và chỉ 17% nói họ sẽ phản đối.

Tại Florida, số cử tri đăng ký là Đảng Cộng hòa đang nhiều hơn số cử tri đăng ký là Đảng Dân chủ khoảng 800.000 người, một con số chênh lệch đáng kể có thể quyết định đến kết quả bỏ phiếu vào tháng Mười Một.

Hải Đăng