Tổng thống Mỹ Biden gặp Thủ tướng Úc Albanese tại Nhà Trắng hôm thứ Tư (25/10), ca ngợi liên minh Mỹ – Úc đoàn kết trước nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu và cảnh báo Bắc Kinh không nên có hành động ở Biển Đông. Sau vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, ông Biden cho biết cam kết quốc phòng của Mỹ đối với Philippines là “vững chắc”.

Philippines TQ
Tàu cảnh sát biển của ĐCSTQ ngăn chặn một tàu Philippines tiếp tế đến Bãi Cỏ Mây (Video chụp màn hình)Trung Quốc 

Theo hãng tin AFP, ông Biden đã nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Úc Anthony Albanese: “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang của Philippines sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi với Philippines.”

Ông Biden nhấn mạnh rằng “cam kết của Mỹ đối với Philippines là rất vững chắc”.

Hôm thứ Hai (ngày 23/10), Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc “cố tình” va chạm với tàu Philippines gần một đảo san hô ở Biển Đông, hai vụ va chạm xảy ra trong vùng biển tranh chấp đã làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Philippines và Trung Quốc.

AFP nhận định, việc ông Biden tiếp đón nồng nhiệt Thủ tướng Úc Albanese tại Nhà Trắng cho thấy Mỹ rất coi trọng đồng minh lâu năm Úc. Nước Úc đã trở thành “hòn đá tảng” trong chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Bắc Kinh ngày càng mở rộng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Biden nói trong cuộc họp báo rằng, “Chúng tôi sẽ cạnh tranh với Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) bằng mọi cách có thể trong phạm vi luật lệ quốc tế, bất kể lĩnh vực chính trị và kinh tế, nhưng chúng tôi không tìm kiếm xung đột”. Ông Albanese cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì “đối thoại” với Bắc Kinh.

Ông Biden và ông Albanese tham dự một nghi lễ ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng với ban nhạc quân đội, mở đầu cho chuyến thăm cấp nhà nước bằng của ông Albanese. Khoảng 4.000 khách tham dự buổi lễ, nhiều người trong số họ vẫy cờ Mỹ và Úc.

Ông Biden ca ngợi “liên minh lâu dài” giữa Mỹ và Úc, đồng thời cho biết hai nước “sát cánh cùng Israel trong cuộc chiến chống khủng bố Hamas” “cùng Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự chuyên chế của Putin”.

Ông Albanese chỉ ra rằng tất cả người dân Úc đều lên án hành động tàn bạo, khủng bố và tàn nhẫn của tổ chức Hồi giáo cực đoan Hamas Palestine.

Theo các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, các nhà lãnh đạo Mỹ và Úc sẽ công bố kế hoạch tăng cường kết nối mạng lưới dưới biển và cơ sở hạ tầng hàng hải giữa các quốc đảo Thái Bình Dương. Trung Quốc đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng ở đó.

Quan hệ với Trung Quốc

Các nỗ lực của Mỹ và Úc nhằm mục đích chống lại các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc, đồng thời cả hai nước đều nỗ lực giảm bớt căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh.

Ông Albanese sẽ đến thăm Trung Quốc vào ngày 4/11. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là người mua quặng sắt lớn nhất của Úc

Các trợ lý Nhà Trắng đang nỗ lực xác nhận các vấn đề liên quan đến cuộc gặp giữa ông Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco từ ngày 11 đến 17/11.

Ông Biden và ông Albanese cũng sẽ tìm cách tăng cường hợp tác về an ninh mạng và sản xuất khoáng sản đất hiếm của Úc, để giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp lớn Trung Quốc.

Biden cũng sẽ thông báo rằng một cuộc tấn công mạng vào Úc có thể được coi là một cuộc tấn công “vũ trang“, kích hoạt nghĩa vụ phòng thủ tập thể của Mỹ.

Úc luôn là một trong những mục tiêu chính của các tin tặc Trung Quốc.

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, nhà ngoại giao hàng đầu của ĐCSTQ Vương Nghị sẽ đến Washington vào cuối tuần này. 

Trong chuyến thăm Mỹ, ông Vương có thể sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan để trao đổi quan điểm về xung đột giữa Israel và Hamas, cuộc chiến ở Ukraine và vụ va chạm gần đây giữa tàu Cảnh sát biển Trung Quốc và tàu Philippines ở Biển Đông.

Trí Đạt (t/h)