Hôm 9/11, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố ông dự định sẽ tái tranh cử và có khả năng đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm tới, sau khi khẳng định kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là có lợi cho phía Đảng Dân chủ. 

Embed from Getty Images

(Tổng thống Mỹ Joe Biden/Ảnh: Getty Images)

Ông Biden, một Đảng viên Dân chủ, vừa tròn 80 tuổi vào tháng này, đã phải đối mặt với những câu hỏi về việc liệu ông có theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai hay không.

“Ý định của chúng tôi là tiếp tục tranh cử một lần nữa, đó là mong muốn của chúng tôi”, ông Biden trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng. “Đây rốt cuộc là một quyết định của gia đình.”

Ông Biden cho biết gia đình mong ông tái tranh cử và ông không cảm thấy vội vàng để đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời nói rằng việc này không liên quan đến bất kỳ thông báo nào từ đối thủ năm 2020 của ông là cựu Tổng thống Donald Trump, người dự kiến cũng sẽ tái tranh cử.

Đảng Cộng hòa đã giành được các ưu thế khiêm tốn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và có khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện, tuy nhiên cái gọi là “làn sóng đỏ” hay sự tiếp quản áp đảo của Đảng Cộng hòa đã không xảy ra.

“Tôi nghĩ đó là một ngày tốt lành cho nền dân chủ”, ông Biden phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng kết quả cho thấy người Mỹ đã thất vọng và lạm phát là một chủ đề lớn đối với các cử tri.

Các quan chức Nhà Trắng bày tỏ rằng Đảng Dân chủ đã làm tốt hơn mong đợi khi ông Biden tập trung chủ yếu vào việc ngăn chặn các mối đe dọa đối với nền dân chủ Hoa Kỳ, đảm bảo quyền phá thai; các quan chức cũng tán dương những chính sách kinh tế của ông Biden. Đảng Cộng hòa ngược lại dự định ​​sẽ cố gắng đảo ngược một số chính sách đó và ngăn cản ông Biden tiến hành các mục tiêu xa hơn.

Ông Biden tuyên bố sẽ phủ quyết nỗ lực thông qua lệnh cấm phá thai trên toàn quốc và phản đối việc cắt giảm thuế đối với những người giàu có, hai đề xuất chính sách mà đảng Cộng hòa có thể theo đuổi.

Theo ông Biden, sau khi trở về từ chuyến công du châu Á, ông sẽ mời các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ và Cộng hòa đến Nhà Trắng để thảo luận về những ưu tiên trong tương lai.

Nhà Trắng đã chuẩn bị cho các cuộc điều tra có thể đến từ một Viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, bao gồm cả các giao dịch kinh doanh của con trai ông Biden. Tổng thống đương nhiệm cho biết người dân Mỹ sẽ nhìn vào những cuộc điều tra như vậy nhưng cũng nói rằng ông không thể kiểm soát những gì họ đã làm.

Vy An (Theo Reuters)