Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc họp hôm thứ Tư (26/7) với bà Dilma Rousseff – lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Mới, đã nói rằng cho dù vẫn biết thiết lập các thể chế tài chính thay thế là khó khăn nhưng đó là nỗ lực cần thiết vào thời điểm này khi Mỹ đã đang vũ khí hóa đồng USD.

Bà Dilma Rousseff là cựu Tổng thống Brazil. Bà đã tiếp quản vai trò lãnh đạo Ngân hàng Phát triển BRICS hồi tháng Ba và hiện đã đổi tên thành Ngân hàng Phát triển Mới. Bà Rousseff đến St. Petersburg để gặp Tổng thống Putin trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Châu Phi diễn ra trong tuần này.

Ông Putin nói với bà Rousseff: “Tôi không nghi ngờ gì nữa rằng, khi sử dụng kinh nghiệm phong phú trong quản trị đất nước và hiểu biết về lĩnh vực tài chính, bà sẽ làm mọi thứ để phát triển thể chế này, và tôi nghĩ điều đó là rất quan trọng lúc này”.

Trong những điều kiện hiện tại, đây không phải là một công việc dễ dàng, bởi vì những gì đang xảy ra trong thế giới tài chính và đồng USD được sử dụng là công cụ đấu tranh chính trị”, ông Putin nói thêm.

Ông Putin nhấn mạnh rằng khối kinh tế BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi không có ý định chống lại bất kỳ bên nào, nhưng sẽ làm việc cùng nhau vì lợi ích chung, gồm cả trong lĩnh vực tài chính. Ông đã chỉ ra rằng các thành viên khối BRICS hiện đã đang tăng cường thanh toán bằng các đồng nội tệ của mình rồi.

Bà Rousseff đã đồng ý rằng cách tiếp cận này nên được toàn thể các quốc gia đang phát triển thực hiện. Bà cũng nói rằng thách thức lớn nhất đối với các quốc gia đang phát triển là khả năng tăng vốn cho các dự án vì lợi ích quốc gia, từ dịch vụ xã hội cho tới các vấn đề môi trường. Bà lập luận rằng vấn đề này đã bị bỏ bê khi mọi người tập trung vào vấn đề nợ công.

Mỹ hiện đang chiếm khoảng 20% sản lượng kinh tế toàn cầu, nhưng hơn 50% dự trữ tiền tệ thế giới là dự trữ bằng đồng USD.

Tỷ lệ dữ trự bằng đồng USD năm ngoái có giảm sau khi Mỹ và phương Tây áp chế tài kinh tế lên Nga do chiến tranh Nga-Ukraine. Trong các chế tài đó, Nga đã bị chặn tiếp cận hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Moscow cảnh báo rằng biện pháp trừng phạt tài chính đó khiến nhiều quốc gia khác lo ngại họ sẽ là mục tiêu bị nhắm đến tiếp theo trong tương lai.

Tháng 10/2022, ông Putin tuyên bố rằng Mỹ “đã làm mất uy tín thể chế dự trữ tiền tệ quốc tế này” thông qua việc vũ khí hóa đồng USD, đầu tiên là phát tán tiền và sau đó là “đánh cắp” ngân quỹ của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã từng lên tiếng đồng ý rằng các chế tài kinh tế có thể khuyến khích một số quốc gia từ bỏ đồng USD.

Lãnh đạo ngân hàng VTB của Nga, ông Andrey Kostin tháng trước nói trên truyền thông rằng: “Kỷ nguyên thống trị lâu đời của đồng đô-la Mỹ sẽ đi tới hồi kết”.

Mặc dù hầu hết các nhà kinh tế học phương Tây cho rằng chưa có bất kỳ đồng tiền nào khác có khả năng thay thế được đồng bạc xanh của Mỹ, nhưng Tổng thống Putin hồi tháng Sáu đã ám chỉ rằng khối BRICS đang làm việc để tạo ra một đồng tiền dự trữ riêng của họ.

Hải Đăng (Theo RT)