Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cáo buộc Nga cung cấp thông tin sai lệch để mở rộng “dự án bất chính” của họ ở châu Phi, nơi Pháp đã gặp thất bại về quân sự.

Embed from Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn với đài TV5 Monde bên lề hội nghị các quốc gia nói tiếng Pháp ở Tunisia, Tổng thống Macron cho biết, có một “dự án bất chính” đưa thông tin sai lệch vào các nước châu Phi, đó là “một dự án chính trị do Nga, đôi khi là những quốc gia khác, tài trợ.”

Tổng thống Pháp chỉ trích: “Một số cường quốc muốn mở rộng ảnh hưởng của họ ở châu Phi, đang làm điều này [thông tin sai lệch] để làm tổn thương nước Pháp, làm tổn hại ngôn ngữ của Pháp, gieo rắc nghi ngờ, nhưng trên hết là theo đuổi những lợi ích nhất định.”

Hồi đầu tháng, Tổng thống Macron chính thức công bố rút quân đội Pháp khỏi Mali, chấm dứt sứ mệnh chống khủng bố kéo dài 8 năm ở quốc gia Tây Phi này.

Pháp đã rút quân sau khi quân đội Mali lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2020 trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đã bị tan vỡ. Giới lãnh đạo quân sự của Mali sau đó đã mời Tập đoàn Wagner có liên hệ với Điện Kremlin của Nga giúp chống lại các chiến binh Hồi giáo, đồng thời họ đã cắt đứt quan hệ với Pháp.

Các quan chức phương Tây ngày càng lo ngại về lính đánh thuê Nga ở Mali, khi có nhiều cáo buộc cho rằng các chiến binh của Tập đoàn Wagner, một mạng lưới các công ty tư nhân do một đồng minh thân cận của Điện Kremlin điều hành, đã tham gia và các vụ thảm sát hàng trăm dân thường.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc này, đồng thời doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin, bị EU cáo buộc là đứng sau Tập đoàn Wagner, gọi các báo cáo là “giả mạo, dối trá trắng trợn và … xuyên tạc.” Phát biểu với tờ Guardian hồi tháng 5, ông Prigozhin tuyên bố ông không liên quan gì đến Tập đoàn Wagner. Tuy nhiên, sau đó vào tháng 9, ông đã thừa nhận rằng ông đã thành lập “tiểu đoàn Wagner”.

Năm ngoái, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Wagner và tám nhân vật chủ chốt của tổ chức này, viện dẫn vai trò của họ trong các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm tra tấn và giết người phi pháp, cũng như các hoạt động gây bất ổn ở các quốc gia, bao gồm Libya, Syria, Ukraine và Cộng hòa Trung Phi. EU nhận định, tổ chức này cũng đang mở rộng ảnh hưởng ác ý của mình ở những nơi khác, đặc biệt ở khu vực Sahel.

Lính đánh thuê Nga làm việc cho Tập đoàn Wagner cũng được cho là đứng đằng sau một loạt vụ tấn công chết người vào các mỏ khoáng sản ở khu vực biên giới vô luật pháp giữa Sudan và Cộng hòa Trung Phi, cũng như các vụ vi phạm nhân quyền khác.

Tổng thống Macron nhấn mạnh: “Mọi người chỉ cần nhìn vào những gì đang xảy ra ở Cộng hòa Trung Phi hoặc ở những nơi khác để thấy rằng dự án của Nga đang diễn ra ở đó, khi Pháp bị gạt sang một bên, là một dự án cướp bóc.”

Nhật Minh (Theo Theguardian)