“Người Ba Lan có mục tiêu của riêng họ, họ ngủ và mơ thấy sự trở lại của miền tây Ukraine, và dường như họ đang dần hướng tới điều này,” Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg hôm Thứ Sáu (16/6), trong bối cảnh một số quan chức Nga cho rằng Warsaw có kế hoạch bí mật sáp nhập dải miền Tây Ukraine, theo RT đưa tin.

Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg. (Ảnh chụp màn hình video)

Người Ba Lan và người Do Thái từng trải qua nạn diệt chủng, góp phần bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine trong Đại Thế chiến II. Theo một số quan chức Nga, Ba Lan có kế hoạch bí mật sáp nhập các phần của miền Tây Ukraine, mà người Ba Lan gọi là ‘Vùng biên giới phía Đông’, đã từng một thời thuộc về Ba Lan kiểm soát giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, hiện nay là 4 khu vực của Ukraine: Lviv, Volyn, Ivano-Frankovsk và Ternopol.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, hồi tháng 1 cho rằng quyết định của Ba Lan gửi xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây Leopard tới Ukraine là một âm mưu bí mật nhằm chia cắt đất nước.  

Năm ngoái, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga, ông Sergey Naryshkin, chỉ ra rằng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chỉ thị cho “các cơ quan liên quan” đưa ra cơ sở chính đáng để tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ đó.   

Ông cũng nói đã nhận được thông tin tình báo cho thấy rằng Warsaw đang xem xét đệ trình yêu cầu Kyiv bồi thường về vụ thảm sát Volhynia năm 1943, khiến hơn 100.000 người Ba Lan bị giết bởi Tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đồng minh với Đức Quốc xã do Stepan Bandera lãnh đạo. Kyiv hiện coi kẻ cộng tác với Đức quốc xã này là anh hùng dân tộc.  

Tuy nhiên, Warsaw đã nhiều lần phủ nhận tuyên bố rằng họ có kế hoạch tiếp quản lãnh thổ Ukraine, bác bỏ và gọi đây là một hoạt động thông tin sai lệch của Nga.

Nhưng ông Duda từng bày tỏ trong một thông điệp có ẩn ý, hy vọng rằng sẽ đến lúc cả Ba Lan và Ukraine sống “cùng nhau trên mảnh đất này, xây dựng và xây dựng lại hạnh phúc chung và sức mạnh chung sẽ cho phép chúng ta chống lại mọi nguy hiểm.”

Vào đầu tháng 3/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng “thực tế là chúng tôi không còn biên giới với Ba Lan, với một nước Ba Lan thân thiện,” khi đề cập đến việc Warsaw đã chào đón những người tị nạn Ukraine như thế nào.

Nhật Tân