Hôm thứ Ba (8/3), phát biểu trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ về cuộc chiến ở Ukraine, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng, Nga có thể đã đánh giá thấp khả năng kháng cự của Ukraine khi xâm lược nước này.

Embed from Getty Images

Phiên điều trần của các cá nhân như Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines trước các lập pháp Hoa Kỳ đã trở thành phiên họp đánh giá công khai đầu tiên về cuộc xung đột Nga – Ukraine của các quan chức tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết, mặc dù Nga bất ngờ trước mức độ phản kháng quyết liệt của Ukraine, nhưng họ không rõ động thái tiếp theo của Tổng thống Nga Vladimir Putin là gì.

Bà Haines phát biểu tại phiên điều trần: “Chúng tôi đánh giá [Tổng thống] Putin cảm thấy tức giận và bất công khi phương Tây không dành cho ông ấy sự tôn trọng thích đáng và coi đây là cuộc chiến mà ông ấy không được phép thất bại. Tuy nhiên điều ông ấy có thể sẵn sàng chấp nhận là một chiến thắng có thể thay đổi theo thời gian với những phí tổn đáng kể mà ông ấy đang phải gánh chịu.”

Associated Press (AP) đưa tin, các quan chức tình báo Mỹ dự đoán, có khả khăng Tổng thống Putin có thể tiếp tục cách tiếp cận “chủ nghĩa tối đa” và cố gắng chiếm toàn bộ Ukraine hoặc có thể chấp nhận ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, dù theo cách nào, họ vẫn tin Tổng thống Putin sẽ tiếp tục cuộc xâm lược bất chấp phản ứng dữ dội trên toàn cầu và một lượng lớn thương vong của binh sĩ Nga.

Cuộc chiến đã chứng tỏ là rất tốn kém đối với Nga. Theo một báo cáo của Trung tâm Phục hồi Kinh tế đặt ở Anh, 85 giờ đầu tiên của cuộc xâm lược đã khiến Nga tiêu tốn ít nhất 7 tỷ đô la. Đó là ước tính thận trọng, thực tế có thể cao hơn.

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Nga đã tổn thất hơn 200 xe tăng, hơn 30 máy bay trực thăng tấn công, hơn 800 xe bọc thép và nhiều thứ khác. Mỗi cái này có giá hàng trăm đến hàng nghìn đô la một chiếc.

Các quan chức và giới tài phiệt Nga cũng đã bắt đầu cảm thấy những tổn thất về tiền bạc do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Newsweek đưa tin hôm thứ Hai (7/3), du thuyền và siêu du thuyền của một số nhà tài phiệt Nga đã bị bắt giữ trên khắp Liên minh châu Âu, trong khi các nhà tài phiệt khác đã cố gắng giấu chúng ở các quốc gia như Maldives và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cách xa tầm với của phương Tây.

Nhiều binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần hai tuần. Mặc dù tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga công bố, họ chỉ mất chưa đến 500 binh sĩ, nhưng tại phiên điều trần, Trung tướng Scott Berrier, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, ước tính con số thiệt mạng của binh sĩ Nga có thể từ 2.000 đến 4.000.

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, Giám đốc CIA William Burns, từng là đại sứ tại Nga, nhấn mạnh, có khả năng Tổng thống Putin đã dự đoán sẽ chiếm thủ đô Kiev của Ukraine trong vài ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, điều đó càng cho thấy ông ấy đã đánh giá thấp sức mạnh kháng cự của người Ukraine vì cho đến lúc này các lực lượng của ông ấy vẫn chưa nắm quyền kiểm soát thành phố thủ đô này.

Ông Burns lưu ý: “Ông ấy [Tổng thống Putin] tin rằng ông ấy đã hiện đại hóa quân đội của mình và họ [quân đội Nga] có khả năng giành chiến thắng nhanh gọn với phí tổn tối thiểu. Ông ấy đã được chứng minh là sai trong mọi tính toán. Những giả định đó đã được chứng minh là sai lầm nghiêm trọng trong 12 ngày xung đột vừa qua.”

Gia Huy (Theo Newsweek)