Bất chấp tình trạng căng thẳng giữa Moscow và phương Tây gia tăng sau gần hai năm chiến tranh Nga – Ukraine, nhưng Tổng thống Nga Putin dường như không thay đổi mục tiêu chiến tranh. Hãng tin APReuters đưa tin ngày 14/12, ông Putin ngày hôm đó cho biết sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi Điện Kremlin đạt được mục tiêu đề ra.

Vladimir Putin 2
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp thường niên với những người tham gia Valdai Discussion Club hôm 5/10/2023 tại Sochi, Nga. (Ảnh: Cộng tác viên/Getty Images)

Ông Putin phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm kéo dài hơn 4 tiếng, trong đó cung cấp một số thông tin về “các hoạt động quân sự đặc biệt” của mình. Ví dụ, ông phủ nhận sự cần thiết phải huy động làn sóng quân dự bị thứ hai để chiến đấu ở Ukraine.

Ông Putin cho biết hiện có khoảng 617.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Ngoài 300.000 người phải nhập ngũ năm ngoái, có khoảng 486.000 người đã tự nguyện đăng ký trở thành “lính hợp đồng”, và “con số này không hề giảm”.

Ông còn nói: “Khi chúng ta đạt được mục tiêu thì sẽ có hòa bình”, “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh khi mùa đông thứ hai của cuộc chiến tranh đang đến, “các lực lượng vũ trang của quân đội Nga đang cải thiện tình hình mặt trận gần như dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc, đang trong giai đoạn hành động tích cực”. “Kẻ thù đã thông báo một cuộc phản công lớn nhưng chẳng đạt được gì cả”.

Ông Putin cũng cho biết, những nỗ lực gần đây của Ukraine nhằm thiết lập một cứ điểm đầu cầu ở bờ đông sông Dnieper cũng thất bại, và quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề.

Ông nói rằng trong bối cảnh muốn tìm kiếm thêm viện trợ, Kiev đang hy sinh quân nhân để tìm kiếm một số thành quả với bên tài trợ phương Tây. Ông Putin nhận định, “Tôi nghĩ đối với giới lãnh đạo chính trị đất nước thì đó là sự ngu ngốc và vô trách nhiệm, nhưng đó là việc của họ”.

Hãng tin AP chỉ ra, kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, ông Putin vốn hạn chế nghiêm ngặt việc tương tác với truyền thông nước ngoài đã lần đầu tiên nhận câu hỏi của các phóng viên phương Tây. Các công dân bình thường cũng có cơ hội gửi câu hỏi cùng với các phóng viên. Truyền thông nhà nước Nga cho biết ít nhất 2 triệu câu hỏi đã được gửi trước. Cuộc họp báo bắt đầu bằng việc nêu ra các câu hỏi về Ukraine, lưu ý rằng người Nga lo ngại về một làn sóng huy động quân nhân khác.

Ông Putin cho biết hiện “không cần” huy động vì  mỗi ngày có khoảng 1500 người được tuyển dụng. Ông cũng cho biết tính đến tối thứ Tư (13/12) có 486.000 binh sĩ đã ký hợp đồng với quân đội Nga.

Putin hôm nay nhắc lại rằng mục tiêu của Moscow ở Ukraine là “phi quân sự hóa, phi quân sự hóa và quy chế trung lập của Ukraine. Mục tiêu này không thay đổi”.