Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho các cơ quan thực thi pháp luật của nước này trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức.

Hôm thứ Ba (2/4), ông đã ban hành lệnh này trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Nga, bởi vì ông cho rằng việc di cư bất hợp pháp thường dẫn đến chủ nghĩa cực đoan và tội phạm.

Tổng thống Putin nói với các quan chức: “Tôi yêu cầu các vị đặc biệt chú ý đến các ưu tiên như đảm bảo trật tự công cộng, chống chủ nghĩa cực đoan, và trấn áp tình trạng di cư bất hợp pháp, cũng như hợp tác với các cơ quan địa phương để vô hiệu hóa tội phạm có tổ chức.

Ông lưu ý, các tổ chức tội phạm thường hoạt động xuyên biên giới và hợp tác “với các cơ quan tình báo nước ngoài, và các phái viên mật của các tổ chức cực đoan quá khích quốc tế.” Tổng thống Nga nhấn mạnh, các tổ chức như vậy cũng tham gia vào các hoạt động buôn người và buôn lậu ma túy, tội phạm tài chính và tội phạm mạng.

Ông cảnh báo rằng cơ sở dữ liệu hiện tại không đủ để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp, do đó ông đề xuất “cần có cơ sở dữ liệu điện tử kỹ thuật số hiện đại về dữ liệu sinh trắc học.

Cuộc họp giữa nhà lãnh đạo Nga với Bộ Nội vụ diễn ra sau vụ thảm sát đẫm máu tại Crocus City Hall, một địa điểm âm nhạc ở Moscow, xảy ra vào hôm 22/3. Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 144 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố này, và hơn 550 người bị thương.

Tổng thống Putin cam kết, các cơ quan an ninh Nga sẽ tìm ra những kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công khủng bố vào địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Moscow đó.

Tổng cộng 12 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ, trong đó 4 người được cho là đã trực tiếp tham gia vào vụ nổ súng. Bốn nghi phạm này là công dân Tajikistan, và đã cố gắng trốn thoát bằng ô-tô. Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Tướng Aleksandr Bortnikov, lưu ý rằng các nghi phạm này đã được chờ đón ở Ukraine và phía Ukraine có thể đã chuẩn bị mở một “cửa sổ” cho phép những nghi phạm này vượt qua biên giới.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Moscow. Tuy nhiên, Tướng Bortnikov cho rằng Hoa Kỳ, Anh và Ukraine cũng có thể liên quan đến vụ tấn công, có thể sử dụng những kẻ Hồi giáo cực đoan như những kẻ ủy nhiệm. Tuy nhiên, cả ba quốc gia này đều bác bỏ liên quan đến vụ tấn công. Washington và Brussels đều khẳng định rằng Kyiv không có liên quan gì đến vụ tấn công khủng bố này.

Gia Huy (Theo RT)