“Ảnh hưởng của phương Tây trên thế giới là một kim tự tháp khổng lồ của tổ hợp tài chính và quân sự,” Tổng thống Putin nói hôm Thứ Năm (5/10) khi bình luận “sự bành trướng không ngừng” của phương Tây. “Nó liên tục cần nhiên liệu mới để duy trì tồn tại — đó là tài nguyên thiên nhiên, công nghệ, và nhân lực vốn thuộc về người khác,” theo RT đưa tin.

Vladimir Putin 2
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp thường niên với những người tham gia Valdai Discussion Club hôm 5/10/2023 tại Sochi, Nga. (Ảnh: Cộng tác viên/Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu tại Sochi hôm 5/10, đã nhắc lại lịch sử rằng sau khi Chiến tranh Lạnh, phương Tây do Mỹ dẫn đầu, đã không ngừng nỗ lực thiết lập và duy trì quyền bá chủ toàn cầu của mình, như có thể thấy qua sự mở rộng không ngừng của NATO, qua các các cuộc chiến tranh liên tiếp trên thế giới do phương Tây hậu thuẫn trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng như qua các chính sách cấm vận và trừng phạt kinh tế, tất cả đều nhắm vào quốc gia có khả năng thách thức sự thống trị này.

Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ, chỉ chiếm 5% dân số toàn cầu, nhưng lại có chi tiêu quân sự cỡ khoảng 10 quốc gia có chi tiêu ngay sau đó cộng lại.

Trong cuộc họp ở Sochi hôm 5/10 với chủ đề “Đa cực công bằng: Đảm bảo an ninh và phát triển cho mọi người”, ông Putin cho rằng:

“Thế giới quá phức tạp và quá đa dạng, và nó không định hình theo một kế hoạch duy nhất [như mong muốn của Mỹ], ngay cả khi đằng sau [kế hoạch đó] là sức mạnh — sức mạnh to lớn của phương Tây, được tích lũy qua nhiều thế kỷ của chủ nghĩa thực dân.”

Khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra, theo góc nhìn của ông Putin, đó chủ yếu là kết quả của “sự ngạo mạn” của phương Tây.

Phương Tây trở nên giàu có và thịnh vượng, kỳ thực, phần lớn là dựa vào “cướp bóc” toàn thế giới, từ tài nguyên thiên nhiên cho đến nguồn nhân lực. Nhưng mà, họ trở nên “ngạo mạn”, như có thể thấy, họ không lắng nghe các quan điểm khác của quốc tế.

Tháng trước, CNN cho đăng lời bình luận của ông Putin về hiện tượng “truy tố” Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump:

“Về “truy tố ông Trump” là thế nào?

Nó là tốt cho [nước Nga] chúng ta, căn cứ theo tình hình hôm nay.

Bởi vì nó triển hiện ra sự thối nát của hệ thống của nước Mỹ, mà giờ đã không thể tỏ vẻ rao giảng dân chủ được nữa.

Tất cả những gì đang diễn ra với ông Trump, đều là chèn ép cá nhân một đối thủ chính trị, vì mục tiêu chính trị.

Và nó được làm trắng trợn trước mặt công chúng Mỹ cùng toàn thế giới.”

Trong cuộc nói chuyện ấy, khi được hỏi sẽ có khác nhau gì về chính sách của Mỹ đối với Nga giữa hai tình huống ông Trump hoặc ông Biden đắc cử tổng thống 2024 hay không, thì ông Putin cho rằng sẽ không có khác biệt.

Vào đầu thế kỷ 21, người ta hy vọng rằng “các quốc gia và người dân đã học được bài học từ cuộc đối đầu quân sự – tư tưởng tàn khốc và tốn kém của thế kỷ trước”, nhưng thực tế đã không xảy ra — ông Putin nhắc về các xung đột thảm khốc đem lại đau thương cho thế giới mà trong đó quân sự và tư tưởng ý thức hệ được lợi dụng, như Đại Thế chiến II, và phong trào Cộng sản.

“Sự ích kỷ, tự phụ, coi thường những thử thách thực tế, chắc chắn sẽ đưa chúng ta vào ngõ cụt, cũng như nỗ lực của kẻ mạnh hơn nhằm áp đặt tư tưởng, lợi ích của mình lên người khác,” ông Putin nói về khủng hoảng đang diễn ra ngày hôm nay, cũng là do các thế lực quân sự, và cách dùng ý thức hệ áp đặt. “Điều này đáng lẽ phải trở nên rõ ràng với mọi người – lẽ ra phải như vậy, nhưng hóa ra đã không phải như vậy.”

Nhật Tân