Đã là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, Nga không hề có động lực bành trướng thêm lãnh thổ, Tổng thống Putin nói hôm Thứ Năm (5/10), tái khẳng định “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông là để kết thúc chiến tranh do chính quyền Kiev khởi xướng cách đây cả chục năm trước dưới hậu thuẫn của phương Tây, theo RTReuters đưa tin.

Vladimir Putin 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp thường niên với những người tham gia Valdai Discussion Club hôm 5/10/2023 tại Sochi, Nga. (Ảnh: Cộng tác viên/Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ở Sochi hôm 5/10:

“Những người tổ chức đảo chính đẫm máu ở Kiev [năm 2014] không phải là chúng tôi.

Những người đe dọa cư dân Crimea và Sevastopol bằng các cuộc thanh trừng sắc tộc kiểu Đức Quốc xã không phải là chúng tôi.

Những người cố ép Donbass phải tuân theo bằng cách bắn phá và ném bom không phải là chúng tôi.

Những người dùng bạo lực để đe dọa những người muốn nói tiếng mẹ đẻ của họ không phải là chúng tôi.”

Ông Putin chỉ ra những sự kiện lịch sử năm đó — đảo chính Euromaidan ở Kiev do phương Tây hậu thuẫn lật đổ tổng thống hợp hiến năm cuối 2013 đầu 2014, chính quyền Kiev dùng xe tăng và pháo binh để oanh tạc Donbass sau khi người dân ở đó không chấp nhận cai trị của chính quyền thành lập nhờ cuộc đảo chính này, chủ trương và chính sách “chống Nga” hà khắc của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Tổng thống Putin nói, thường dân và trẻ em đã bị tàn sát ở Donbass những năm đó, nhưng không có quốc gia nào khác, đặc biệt là ở phương Tây, để tâm đến.

Theo quan điểm của ông Putin:

“Cuộc chiến do chế độ Kiev bắt đầu với sự hỗ trợ tích cực và trực tiếp của phương Tây hiện đã bước sang năm thứ 10.”

“Chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm mục đích ngăn chặn nó.”

1623109299 753369 32
Bức tượng trẻ em Donbass, nạn nhân của bom đạn Kiev, khánh thành nhân ngày Quốc tế trẻ em 1/6/2017.

Theo góc nhìn của ông Putin, Nga đã là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, và không có động lực tìm kiếm những vùng đất mới:

“Đây không phải là một cuộc xung đột lãnh thổ và thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực.”

Ông lưu ý rằng Nga vẫn còn nhiều việc phải làm trong việc phát triển các vùng Siberia và Viễn Đông xa xôi.

Đó là sự kiện thường niên lần thứ 20 của Valdai Discussion Club, diễn ra ở Sochi, bắt đầu từ Thứ Hai đầu tuần 2/10. Trong cuộc họp với chủ đề “Đa cực công bằng: Đảm bảo an ninh và phát triển cho mọi người”, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu của mình.

Theo ông, trong bối cảnh thế giới đa cực hôm nay, chiến tranh Ukraine, hoặc “chiến dịch quân sự đặc biệt” như cách gọi của ông Putin, không phải để bành trướng bá quyền nước lớn vì điều đó không cần thiết đối với Nga, mà là để đảm bảo an ninh khi tìm cách kết thúc chiến tranh do phương Tây hậu thuẫn và khởi xướng, và cũng là theo “một vấn đề rộng hơn và cơ bản hơn nhiều: Chúng ta đang nói về nguyên tắc của trật tự thế giới mới.”

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi “mọi người cảm thấy an toàn và biết rằng ý kiến ​​của họ được tôn trọng.”

Nhật Tân