Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tại hội nghị kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ tranh biện quốc tế Valdai (Valdai International Discussion Club) của Nga ở Sochi hôm thứ Năm (5/10), rằng chiếc máy bay gặp nạn chở ông Prigozhin (cựu thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner) không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, trên thi thể của nạn nhân trong vụ rơi máy bay có tìm thấy dấu vết của lựu đạn.

Vladimir Putin
Ảnh Tổng thống Nga Putin hôm 12/9/2023. (Nguồn ảnh: Contributor/Getty Images)

Ông Putin nói với hội nghị trong bài phát biểu của mình, “Tôi biết rằng có thể có một vấn đề chưa được giải quyết, và đó là điều đã xảy ra với tần quản lý của công ty (Wagner). Chúng tôi biết tình hình của vụ tai nạn máy bay, Alexander Bastrykin, Chủ tịch Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã báo cáo với tôi vài ngày trước, nói rằng các mảnh lựu đạn được tìm thấy trong thi thể các nạn nhân vụ tai nạn. Máy bay không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Đây là sự thật được công nhận và là kết quả giám định của chuyên gia Ủy ban điều tra Liên bang Nga.”

Ông Putin chỉ ra rằng thi thể của các nạn nhân trên máy bay bị rơi không được kiểm tra rượu và ma túy, mặc dù điều này đáng được kiểm tra. Ông cũng cho biết 10 tỷ rúp tiền mặt và 5 kg cocaine đã được tìm thấy trong văn phòng của Công ty Prigozhin (Tập đoàn Wagner) ở St. Petersburg.

“Đó là tất cả những gì tôi có thể nói,” ông Putin tiếp tục. “Tôi đã hỏi Chủ tịch Ủy ban Điều tra xem liệu tôi có thể nói điều này một cách công khai hay không, ông ấy trả lời: ‘Có, ông có thể, đó là sự thật đã được chứng minh.'”

Ông Prigozhin cùng hai chỉ huy cấp cao của Tập đoàn Wagner và 4 cận vệ nằm trong số 10 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay tư nhân Embraer Legacy 600 gặp nạn ở phía bắc thủ đô Moscow hôm 23/8, chỉ hai tháng sau ngày ông phát động cuộc “binh biến” nửa vời chống lại các quan chức bộ quốc phòng Nga.

Một số đồn đoán và nhận định từ phương Tây cho rằng Tổng thống Nga Putin đứng sau vụ tai nạn máy bay của ông Prigozhin. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc đó và gọi đó là “tuyệt đối dối trá”.

Sau vụ tai nạn, ông Putin từng phát biểu: “Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình của tất cả các nạn nhân”, “Wagner đã có những đóng góp đáng kể chống lại thế lực phát xít mới ở Ukraine, và chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều này,”“Tôi quen biết Prigozhin lâu rồi, từ đầu thập kỷ 1990. Ông ấy là người có số phận éo le, và ông ấy từng phạm những sai lầm nghiêm trọng trong đời, nhưng ông ta đã lãnh nhận hậu quả rồi.”

Trí Đạt (t/h)