Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Ba (16/4) nói rằng nên có phản ứng trước với bất kỳ nhân tố rủi ro nào nổi lên từ căng thẳng tại Trung Đông sau khi Iran không kích vào Israel bởi vì an ninh năng lượng của Hàn Quốc phụ thuộc vào khu vực này, theo Reuters đưa tin.

Phát biểu khai mạc cuộc họp nội các hôm 16/4, Tổng thống Yoon cho biết căng thẳng tại Trung Đông có tác động trực tiếp tới giá dầu mỏ quốc tế và cũng có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và chuỗi cung ứng của Hàn Quốc.

Nên có phản ứng trước với nhiều yếu tố rủi ro có thể nổi lên”, ông Yoon nói, nhưng không nêu rõ các phản ứng trước đó là gì.

Ông Yoon nói thêm rằng Eo biển Hormuz tại Trung Đông là vành đai giao thông mà 60% lượng dầu mỏ Hàn Quốc nhập khẩu đi qua đây.

Chi phí vận tải tăng cao và giá dầu mỏ tăng theo sẽ trực tiếp dẫn tới tăng giá đối với chúng ta”, ông Yoon nói với các thành viên nội các.

Hải Đăng