Hôm nay Chủ Nhật 9/4 là ngày lễ Phục sinh, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã có lời chúc mừng. Mấy hôm trước, ông Zelensky đã tổ chức iftar, cổ xúy tinh thần binh lính cùng tín đồ Hồi giáo, và tuyên bố từ giờ trở đi thì đây sẽ là một truyền thống chính thức. Trước đó, ông từng nói nhiều lần về chiến dịch “tăng cường độc lập tinh thần” trong các dịp khác nhau khi đề cập đến vấn đề tín ngưỡng.

230409 easter 01
Tổng thống Zelensky chúc mừng ngày lễ Phục sinh của Công giáo. (Ảnh chụp màn hình tweet)

“Tôi chúc mừng người Ukraine, tất cả các Kitô hữu mừng lễ Phục sinh hôm nay. Ở tiền tuyến, trong các thành phố và thôn trấn của chúng tôi. Tất cả những người ăn mừng lễ Phục sinh ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Úc. Thế giới muốn sống tự do. Thế giới coi trọng sự sống, tôn trọng & bình đẳng của mỗi người.” —  Tweet của tổng thống.

Ukraine cũng như Nga ăn mừng lễ Phục sinh theo Chính thống Giáo, một nhánh lớn giống như Công giáo (Catholics) cũng thuộc về Kitô Giáo. Tức là sẽ vào ngày 16/4, Chủ Nhật tới, chứ không phải Chủ Nhật này.

Ông Zelensky đã đứng ra cử hành iftar của Hồi giáo vào hôm 7/4. Đây là nhân dịp tháng ăn kiêng Ramadan của tín ngưỡng này.

Video ngày 7/4, ông Zelensky cử hành iftar chính thức lần đầu tiên ở Ukraine, gặp gỡ quân nhân và trao tặng huy chương:

Pravda Ukraine đưa tin, với sự tham gia của các chiến binh Hồi giáo, đại diện của các đoàn ngoại giao, và Mejlis của người Tatar ở Crimea, ông Zelensky tuyên bố rằng đây sẽ là sự khởi đầu của một truyền thống mới cho dịp Ramadan của tín đồ Hồi giáo.

“Hôm nay chúng ta đang bắt đầu một truyền thống thế này ở Ukraine —iftar ở cấp độ [dịp lễ] chính thức— cùng với các anh hùng của chúng ta, những người lính Hồi giáo hiện tại, cùng với Mejlis của người Tatar Crimea, cùng với đại diện của toàn bộ cộng đồng Hồi giáo Ukraine. Hơn nữa, với điều này, chúng tôi khẳng định rằng Ukraine coi trọng mọi người và cộng đồng,” ông phát biểu trong buổi lễ.

Tổng thống nhấn mạnh rằng sự đa dạng dựa trên sự tôn trọng, và là một phần đặc điểm của một Ukraine độc ​​lập.

Pravda Ukraine chỉ ra rằng kể từ cuối thế kỷ trước, người Hồi giáo bắt đầu tổ chức iftar ở các quốc gia khác nhau, không chỉ dành cho tín đồ Hồi giáo. Hoạt động này được dùng để tăng cường mối quan hệ giữa các đại diện của các quốc tịch khác nhau sống trong nước và làm quen với cuộc sống của người Hồi giáo.

Hiện nay Giáo hội Chính thống UOC, đại biểu lâu đời của tín ngưỡng chủ đạo nhất Ukraine, đang bị đàn áp, khi các nhà thờ của họ đang theo nhau chuyển sang thuộc về một giáo hội mới là OCU.

Với lý do thoát khỏi ảnh hưởng của ‘tinh thần Nga’, ông Zelensky, một người không phải tín đồ Kitô, cùng với giáo hội OCU đã triển khai đổi ngày lễ Giáng sinh từ ngày 7/1 của Chính thống Giáo sang thành ngày 25/12 giống Công giáo, một động thái được một số người cho là có mục đích chính trị.

Nhật Tân