Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm Chủ Nhật (21/4) rằng Ukraine vẫn có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Nga khi bây giờ Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ quân sự mới 61 tỷ USD cho Kyiv.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố nêu trên một ngày sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép hỗ trợ quân sự Kyiv thêm 61 tỷ USD.

Tôi nghĩ sự hỗ trợ này sẽ thực sự củng cố quân đội [Ukraine], và chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng nếu Ukraine thực sự nhận được các hệ thống vũ khí mà chúng tôi rất cần”, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cũng thúc giục phía Mỹ nhanh chóng chính thức phê duyệt luật viện trợ này càng sớm càng tốt để bắt đầu chuyển thêm vũ khí cho lực lượng vũ trang Kyiv.

Dự luật viện trợ Ukraine đang được chuyển tới Thượng viện và dự kiến cơ quan lập pháp này sẽ bỏ phiếu thông qua vào thứ Ba (23/4). Sau đó, dự luật cần được Tổng thống Joe Biden ký thành luật chính thức. Ông Biden đã lên tiếng ông sẽ ký luật này.

Tổng thống Zelensky nói: “Chúng tôi muốn giúp đẩy mọi thứ nhanh nhất có thể để chúng tôi nhận được một số sự hỗ trợ hữu hình cho binh lính trên mặt trận sớm nhất có thể, không phải là thêm 6 tháng nữa”. Ông cũng đặc biệt yêu cầu được cung cấp thêm các hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa hơn, lập luận rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị thua bởi vì thiếu cả hai loại vũ khí này.

Chúng tôi cần vũ khí tầm xa để không bị thiệt hại về người trên tiền tuyến bởi vì chúng tôi bị thương vong là vì chúng tôi không thể nhắm mục tiêu xa”, ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng tiếp tục trì hoãn thêm nữa đồng nghĩa sẽ có thêm thương vong. “Nếu chúng tôi nhận được hỗ trợ trong vòng nửa năm nữa… thì chúng tôi lại bị đình trệ thêm nửa năm và chúng tôi lại thua trong nhiều hướng, thiệt hại về nhân mạng và thiết bị”.

Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận rằng chiến thắng của Kyiv là chưa được đảm bảo chắc chắn. Ông nói: “Bây giờ chúng tôi có cơ hội ổn định tình hình. [Nhưng] có rất nhiều biến số, rất nhiều yếu tố”.

Ông Zelensky tiếp tục loại trừ các cuộc đàm phán với Nga. Ông tuyên bố rằng không thể đặt niềm tin tưởng vào cả Tổng thống Vladimir Putin và bất kỳ các quan chức cấp cao nào của Nga.

Gói viện trợ 61 tỷ USD vừa được Hạ viện chuẩn thuận không chỉ nhằm mục đích trang bị vũ khí mới cho Kyiv. Theo Politico, phần lớn khoản tiền này (23 tỷ USD) sẽ dùng vào việc bù đắp các kho dự trữ vũ khí của Mỹ vốn đã được sử dụng để vũ trang cho Ukraine thời gian qua.

Chỉ có khoảng 14 tỷ USD sẽ được chuyển vào chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sử dụng khoản tiền này để mua các hệ thống vũ khí mới từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ và chuyển chúng cho Kyiv, theo tờ Guardian.

Cũng theo tờ Guardian, một khoảng tiền khoảng 10 tỷ USD trong gói viện trợ này sẽ được tính là khoản cho vay. Đây là điều kiện để một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đồng ý thông qua gói viện trợ mới.

Sau khi Hạ viện Mỹ duyệt viện trợ mới cho Ukraine, Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng Washington đang khiến Kyvi “chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Mỹ cuối cùng rồi sẽ phải đối mặt với “thất bại to lớn và muối mặt tương tự như các cuộc chiến tranh Việt Nam và Afghanistan”.

Hải Đăng (Theo RT)