Hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 19/6, trong một cuộc họp mới nhất của đảng cầm quyền, Triều Tiên gọi sự cố phóng vệ tinh quân sự vào tháng trước là “thất bại nghiêm trọng”.

PIC0074518
Cuộc họp toàn thể mở rộng của Ủy ban Trung ương lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Tại cuộc họp toàn thể mở rộng của Ủy ban Trung ương lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) được tổ chức từ ngày 16/6 đến 18/6, chính quyền ông Kim yêu cầu các nhân viên và nhà nghiên cứu phân tích vụ phóng vệ tinh quân sự thất bại, đồng thời chuẩn bị cho một vụ phóng khác trong tương lai gần.

“Vấn đề nghiêm trọng nhất là thất bại khi phóng vệ tinh trinh sát quân sự, hoạt động mang tính chiến lược quan trọng trong phát triển không gian, vào hôm 31/5,” KCNA đăng ngày 19/6, dẫn báo cáo từ cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Theo báo cáo, những người phụ trách vụ phóng vệ tinh đã bị “chỉ trích nặng nề”.

Tên lửa của Triều Tiên đã lao xuống biển “sau khi mất lực đẩy do động cơ giai đoạn hai khởi động bất thường”, Bình Nhưỡng thông báo sau vụ phóng thất bại. Đây là một sự thừa nhận thẳng thắn hiếm thấy của nước này về một vấn đề kỹ thuật.

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và củng cố tình đoàn kết với các quốc gia khác nhằm phản đối cái mà họ gọi là “chiến lược của Mỹ về uy quyền thế giới”.

Cuộc họp cũng thảo luận về việc đảm bảo tự cung tự cấp lương thực bằng cách tăng sản lượng nông nghiệp của đất nước và đáp ứng mục tiêu sản xuất ngũ cốc hàng năm. 

Đầu năm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lưu ý, tình hình lương thực ở Triều Tiên “dường như đã xấu đi”.

Triều Tiên vẫn đang phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời nền kinh tế của họ cũng gặp khó khăn do các lệnh phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn sự bùng phát đại dịch COVID-19.

Trong một diễn biến khác, KCNA cho hay ông Kim Yong Chol, người từng là Giám đốc Ban Mặt trận Thống nhất và là phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, được bổ nhiệm làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng.

Minh Ngọc (Theo Reuters)