Triều Tiên vào sáng thứ Hai (18/12) đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ra vùng biển phía đông nước này, Hàn Quốc và Nhật Bản loan báo.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên vào lúc 8:24 sáng 18/12 đã phóng tên lửa từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng hướng ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Tên lửa đã bay xa khoảng 1000km.

Cảnh sát biển Nhật Bản nói rằng tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển phía tây của đảo Hokkaido khoảng 1 giờ sau khi nó được phóng đi từ Triều Tiên.

JCS nói thêm rằng hiện chưa rõ tầm cao của tên lửa này và liệu nó có sử dụng nhiên liệu rắn hay không và các chuyên gia đang tiếp tục phân tích.

JCS nói trong thông điệp qua tin nhắn gửi báo giới: “Trong khi nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, quân đội chúng tôi vẫn duy trì tư thế sẵn sàng đầy đủ thông qua việc chia sẻ chặt chẽ dữ liệu về ‘tên lửa đạn đạo Triều Tiên’ với Mỹ và Nhật Bản”.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn theo các quan chức chính phủ đưa tin rằng tên lửa của Triều Tiên đã đạt độ cao tối đa 6000km. NHK cho biết các quan chức Nhật Bản nói đó là tiên lửa đạn đạo liên lục địa mà Bình Nhương luôn muốn phát triển để có thể vươn tới lục địa Mỹ.

Đây là lần thứ 5 Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm nay. Chế độ Bình Nhưỡng đã phóng các tên lửa ICBM Hwasong-15 và Hwasong-17 vào tháng Hai và tháng Ba. Nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân này cũng đã phóng thử tên lửa Hawsong-18 sử dụng nhiên liệu rắn vào tháng Tư và đã thử tiếp tên lửa này lần nữa vào tháng Bảy.

Tuần trước, phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc đã nói Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng ICBM trong tháng này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hôm Chủ nhật (17/12), Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Tên lửa này đã bay xa khoảng 570km.

Hai vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp này của Triều Tiên đến chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức phiên họp thứ hai của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) và hai đồng minh này đã nhất trí hoàn thành việc thiết lập các hướng dẫn về kế hoạch và vận hành chiến lược hạt nhân chung vào giữa năm 2024.

Mỹ và Hàn Quốc cũng đã đồng ý sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung giả lập các vụ tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

Triều Tiên lên án động thái mới nhất của Mỹ – Hàn Quốc là “duyệt trước chiến tranh hạt nhân” và Bình Nhưỡng sẽ “đáp trả tàn phá”.

Hải Đăng