Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã hung hăng ngăn chặn hơn 180 máy bay quân sự của Mỹ trong hai năm qua, con số này nhiều hơn tất cả các vụ ngăn chặn thù địch trong thập kỷ trước cộng lại.

F16
Máy bay chiến đấu phản lực F-16 (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Mike Mareen / Shutterstock)

Theo ông Ely Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, “hành vi cưỡng chế và nguy hiểm” của chính quyền Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có nguy cơ gây ra xung đột “vô ý” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Ratner cho biết, nếu tính cả những hành động ngăn chặn quyết liệt với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, số vụ việc do ĐCSTQ khởi xướng trong hai năm qua sẽ tăng lên hơn 300 vụ.

Hành vi “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” của chính quyền Trung Quốc có nguy cơ làm suy yếu một “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Ông Ratner nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì hiện diện quân sự hợp pháp trong khu vực, như điều đã diễn ra trước sự tồn tại gần 100 năm của ĐCSTQ gần.

“Lực lượng của chúng tôi đã giúp duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy mỗi ngày”, ông Ratner nói. 

Bộ Quốc phòng cho rằng chiến dịch quân sự cưỡng chế của Bắc Kinh là một phần trong nỗ lực nhằm phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Sự xâm lược của ĐCSTQ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang được cộng đồng quốc tế quan tâm, khi các phi công chiến đấu của Trung Quốc tìm cách đuổi máy bay của đồng minh ra khỏi bầu trời và thậm chí còn phóng các mảnh kim loại vào động cơ của họ.

Vấn đề càng phức tạp hơn khi ĐCSTQ, dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, đã cắt đứt mọi liên lạc với quân đội Hoa Kỳ trong khu vực một cách có hệ thống.

Đô đốc John Aquilino nói với các phóng viên vào ngày 17 tháng 10 rằng ông đã gửi vô số yêu cầu liên lạc tới những người đồng cấp Trung Quốc trong suốt 2 năm rưỡi làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

“Tôi vẫn chưa thấy yêu cầu nào trong số đó được chấp nhận”, Đô đốc John Aquilino nói.

Chính quyền Biden cho rằng việc cắt đứt liên lạc trong khu vực của ĐCSTQ liên quan đến chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi tới Đài Loan. Tuy nhiên, theo như tuyên bố của Đô đốc Aquilino có nghĩa hoạt động liên lạc đã bị cắt từ hơn một năm trước đó.

Đô đốc cho biết, sự kết hợp giữa việc gây hấn của ĐCSTQ và sự cố mất liên lạc có nghĩa là Hoa Kỳ và Trung Quốc có nhiều khả năng dẫn đến xung đột mở.

“Là người chỉ huy lực lượng chung, tôi lo ngại nhất về khả năng xảy ra tai nạn. Khu vực này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn và chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ”, Đô đốc John Aquilino nói tiếp. 

Đô đốc Aquilino cho biết ông có hai nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đầu tiên là ngăn chặn một cuộc chiến tranh với Trung Quốc và thứ hai là duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông nói thêm: “Nếu nhiệm vụ thứ nhất thất bại, chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Điều đó có nghĩa là, lực lượng của tôi đã sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng ngay hôm nay.”

Anh Nguyễn