Trung Quốc đang kêu gọi công dân của họ sơ tán khỏi đất nước Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine hôm thứ Bảy (15/10) đã loan báo rằng tất cả công dân Trung Quốc nên sơ tán khỏi Ukraine, theo Hoàn cầu Thời báo, tờ báo của nhà nước Trung Quốc. Đại sứ quán nói rằng họ sẽ trợ giúp công dân Trung Quốc trong khả năng của mình.

Hoàn cầu Thời báo đăng trên Twitter: “Với tình hình an ninh nguy hiểm hiện tại ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine hôm thứ Bảy thúc giục công dân Trung Quốc đang ở nước này hãy tăng cường các biện pháp an toàn và sơ tán. Đại sứ quán sẽ trợ giúp tổ chức sơ tán theo nhu cầu của người dân”.

Vì Trung Quốc có mối quan hệ gần gũi với Nga, nên loan báo bất ngờ nêu trên chỉ ra rằng Nga có thể đang chuẩn bị leo thang cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine sau hàng loạt những thất bại gần đây.

Kazakhstan, một quốc gia khác có mối quan hệ thân thiết với Nga, cũng đã kêu gọi công dân của họ hãy sơ tán khỏi Ukraine.

Theo CNN, Đại sứ quán Kazakhstan phát đi tuyên bố tuần trước nêu lý do kêu gọi người dân của họi rời khỏi Ukraine vì “những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở của chính phủ ngày càng gia tăng”.

Serbia, đồng minh lâu năm của Nga, gần đây đã loan báo đóng cửa và sơ tán nhân viên tại Đại sứ quán Serbia ở Kyiv. Một phát ngôn viên của chính phủ Serbia nói với hãng tin CNN rằng nhân viên ngoại giao sẽ làm việc tại Belgrade cho đến khi nào tình hình tại Ukraine trở nên an toàn mới quay trở lại.

Hiện nay, Nga đang gia tăng không kích tên lửa vào các cơ sở hạ tầng tại Ukraine, đặc biệt là mạng lưới năng lượng. Điều này có thể khiến cho hoàn cảnh sống tại Ukraine trở nên khắc nghiệt hơn khi mùa đông đến do thiếu nhiên liệu.

Hải Đăng