Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Tư (17/1) nói rằng lập trường của nước này rằng họ sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của mình là nhắm vào can thiệp nước ngoài và một số ít phần tử ly khai, chứ không phải hầu hết người dân Đài Loan. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nói người dân Đài Loan cần phải tỉnh ngộ về “thành kiến” chống Trung Quốc.

Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền tại Đài Loan vừa chiến thắng bầu cử tổng thống hôm thứ Bảy (13/1) luôn bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nhưng cũng nhiều lần đề xuất đối thoại hòa bình xuyên eo biển nhưng bị khước từ.

Trung Quốc xem tổng thống tân cử Đài Loan Lại Thanh Đức là một phần tử ly khai nguy hiểm.

Theo Reuters, phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ông Trần Ban Hoa nói trong một cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh rằng kết quả bầu cử tại Đài Loan cuối tuần qua không thay đổi được thực tế rằng hòn đảo này là của Trung Quốc và cuối cùng sẽ được “tái thống nhất”.

Lời hứa của chúng tôi về việc không loại trừ sử dụng vũ lực là tuyệt đối không nhắm vào những người Đài Loan yêu nước. Chúng tôi đang nhắm tới sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài và một số ít những kẻ ly khai đòi độc lập và những hoạt động ly khai của họ”, ông Trần nói.

Trong hơn 1,5 năm qua, Trung Quốc đã hai lần thực hiện các cuộc tập trận chiến tranh quy mô lớn quanh Đài Loan và thường xuyên điều động phi cơ và tàu chiến xâm nhập vào Eo biển Đài Loan.

Ông Trần cho rằng quan điểm công chúng dòng chính tại Đài Loan muốn hòa bình không phải chiến tranh, trao đổi không phải tách rời, và “lật đổ” Đảng Dân Tiến. Tuyên bố này là lặp lại bình luận trước đó của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc sau khi ông Lại Thanh Đức thắng cử với số phiếu ủng hộ dưới 50% và Đảng Dân Tiến của ông mất thế đa số tại quốc hội Đài Loan.

Nếu Đảng Dân Tiến không hối cải và tiếp tục tiến xa hơn nữa vào con đường xấu xa theo đuổi các khiêu khích ‘độc lập’, thì họ sẽ chỉ đẩy Đài Loan vào tình huống nguy hiểm và đem đến tổn hại nghiêm trọng cho Đài Loan”, ông Trần cảnh báo.

Ông Trần nói người dân Đài Loan là “máu thịt của chúng tôi”, nhưng một số họ đã đang bị “đầu độc” bởi những ý tưởng về độc lập và có “hiểu biết thành kiến” về mối quan hệ xuyên eo biển và bản sắc dân tộc.

Chúng tôi sẵn sàng duy trì kiên nhẫn và bao dung to lớn, tiếp tục làm sâu sắc sự hiểu biết về đại lục của tổ quốc của đa số người Đài Loan yêu nước, và dần dần giảm thiểu những hiểu sai và hoài nghi của họ”, ông Trần nói thêm.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng những người yêu nước của chúng tôi tại Đài Loan có thể kiên định đứng về phía đúng đắn của lịch sử và là những người Trung Quốc ngay thẳng”, ông Trần bày tỏ.

Như là để nhấn mạnh đến những khác biệt về hiểu biết đó, ông Trần đã cắt lời một phóng viên Đài Loan sử dụng từ “Bắc Kinh” đề đề cập tới Trung Quốc. Ông nói từ đúng phải dùng ở đây là “đại lục”.

Các cuộc thăm dò dân ý tại Đài Loan cho thấy đa số áp đảo người dân tại hòn đảo những ngày nay coi bản thân họ là người Đài Loan, không phải người Trung Quốc, và gần như không ủng hộ nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ”, mẫu hình tự trị mà Trung Quốc muốn dùng để khiến Đài Loan chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh.

Ông Trần trong phát biểu nêu trên đã không đề cập tên ông Lại Thanh Đức, khác với trước bầu cử khi lúc đó Văn phòng Các vấn đề Đài Loan đã nhiều lần và trực tiếp gọi ông Lại là một phần tử ly khai và là mối nguy hiểm cho hòa bình.

Ông Lại sẽ nhậm chức tổng thống Đài Loan thay bà Thái Anh Văn vào ngày 20/5. Trong bài phát biểu sau khi thắng cử, ông Lại cam kết tiếp tục đường lối của bà Thái để giữ nguyên trạng Đài Loan, không độc lập chính thức và cũng không thống nhất với Bắc Kinh, đồng thời khẳng định chỉ có người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của họ. Ông Lại cũng như bà Thái không loại trừ việc đàm phán hòa bình với Trung Quốc.

Trung Quốc nói rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra với điều kiện Đài Loan phải công nhận cả hai bờ Eo biển đều là một phần của “một Trung Quốc”. Chính phủ Đài Loan do Đảng Dân Tiến lãnh đạo từ năm 2016 luôn từ chối điều kiện này của Bắc Kinh.

Hải Đăng