Trước chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo nhân quyền mới lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục tội ác diệt chủng và phản nhân loại đối với các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và thành viên các nhóm tôn giáo ở Tân Cương.

r shutterstock 196805378
Trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Ảnh: Mark Van Scyoc / Shutterstock)

Thứ Hai, ngày 22/4, Ngoại trưởng Blinken đã có bài phát biểu trên truyền hình về Báo cáo Nhân quyền theo Quốc gia năm 2023 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố. Báo cáo nhân quyền thường niên ghi nhận tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và khu vực trên thế giới trong năm 2023.

Ông cho biết, báo cáo này đã ghi lại những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trong lời nói đầu của mình, ông Blinken cáo buộc ĐCSTQ tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ví dụ, ở Tân Cương, Chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục phạm tội diệt chủng, và tội ác chống lại loài người đối với người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu theo đạo Hồi, cũng như các dân tộc thiểu số và nhóm tôn giáo, tín ngưỡng khác, cũng như việc cưỡng bức lao động và các hành vi vi phạm nhân quyền khác.

Trong báo cáo hôm thứ Hai (22/4), phần về Trung Quốc đã nêu chi tiết về việc giam giữ hơn 1 triệu người trong những trại cải tạo và nhà tù ở Tân Cương kể từ năm 2017, cũng như các tội ác tàn bạo khác đối với người dân Trung Quốc, bao gồm cả các nhà hoạt động chính trị, các tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng, đặc biệt là việc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, tra tấn bất hợp pháp cùng nhiều hình thức bức hại khác.

Báo cáo cũng đề cập đến một số luật sư và nhà hoạt động nhân quyền đã bị ĐCSTQ giam giữ bất hợp pháp trong thời gian dài, như ông Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong), Đinh Gia Hỷ (Ding Jiaxi), Từ Văn Sinh(Yu Wensheng), nhà văn Dương Mậu Đông (bút danh Quách Phi Hùng), và 2 học giả Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti, Rahile Dawut, cùng học viên Pháp Luân Công Chu Đức Dũng và nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác.

Báo cáo đặc biệt đề cập đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các đối tượng còn sống do ĐCSTQ gây ra. Báo cáo viết, một số nhà hoạt động và tổ chức đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, bao gồm cả học viên Pháp Luân Công và tín đồ các tôn giáo tín ngưỡng khác, cũng như những người theo đạo Hồi bị giam giữ ở Tân Cương.

Báo cáo còn trích dẫn rằng vào tháng 8/2023, Epoch Times đưa tin, một bác sĩ đã đã đồng ý công khai kể lại vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh năm 1994, và cuộc trò chuyện năm 2002 tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công là một nguồn nội tạng đặc biệt.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Ông Blinken được xác nhận sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 24/4 – 26/4. Các chủ đề trong chuyến đi của ông bao gồm vấn đề nhân quyền, các hoạt động kinh tế và thương mại không công bằng, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với hành động xâm lược của Nga ở Ukraine, hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan và vấn đề an ninh của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: