Tổng thống Joe Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung và hạn chế xuất khẩu đối với Nga hôm 24/2 để đáp trả cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine vào đầu giờ sáng cùng ngày.

Embed from Getty Images

Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 24/2, ông Biden tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 4 ngân hàng nữa của Nga, cũng như với thêm một số thành viên khác nữa trong giới tinh hoa của Moscow, đồng thời cắt bỏ “một nửa” lượng nhập khẩu công nghệ cao của Nga.

Ông Biden nhấn mạnh: “Nước Mỹ phải đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt. Chúng ta phải đứng lên vì tự do.”

Bài phát biểu của ông Biden được đưa ra sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia và một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7. Ông cho biết, các biện pháp trừng phạt có sự phối hợp của hàng loạt các quốc gia đại diện cho hơn một nửa nền kinh tế thế giới.

Ông Biden cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine, cũng nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ lãnh thổ NATO. Ông lặp lại một lần nữa rằng Hoa Kỳ sẽ không gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loan báo về một “hoạt động quân sự đặc biệt” vào ngày 24/2 để bảo vệ Moscow trước những gì ông cho là các mối đe dọa từ Ukraine. Ngay sau tuyên bố của ông Putin, Nga đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ, trên không và trên biển.

Sự kiện này xảy ra sau nhiều tháng Nga tích lũy quân đội dọc theo biên giới Ukraine.

Các nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, tính đến nay, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cái mà nước này gọi là “cuộc chiến toàn diện”, với nhiều thành phố và căn cứ bị nhắm mục tiêu bằng các cuộc không kích hoặc pháo kích từ phía Đông, Bắc và Nam.

Một cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, hôm 24/2 thông báo, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị lực lượng Nga chiếm giữ.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow và tuyên bố thiết quân luật.

Hành động mới nhất của ông Biden diễn ra sau đợt trừng phạt đầu tiên của Hoa Kỳ đối với Nga mới công bố hồi đầu tuần. Chúng bao gồm các lệnh trừng phạt đối với hai khu vực bên trong Ukraine mà Nga tuyên bố độc lập, các ngân hàng quốc doanh của Nga, các nhà tài phiệt Nga và gia đình của họ, cũng như các lệnh trừng phạt đối với công ty đứng sau việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 nối Nga với Đức.

Đợt trừng phạt đầu tiên được công bố để đáp lại động thái của ông Putin vào ngày 21/2, khi ông tuyên bố hai khu vực bên trong Ukraine là độc lập, và sau đó ký sắc lệnh cho phép quân đội “gìn giữ hòa bình” di chuyển vào hai khu vực ly khai.

Ông Biden thừa nhận, người dân Mỹ có thể sẽ thấy chi phí xăng dầu tăng lên do các lệnh trừng phạt chống lại Nga, nhưng cam kết chính quyền của ông đang sử dụng “mọi công cụ” để hạn chế ảnh hưởng đến giá xăng dầu. 

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)