Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đánh đồng người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình với “các nhà độc tài” hôm thứ Ba (20/6) khi ông phát biểu tại buổi chiêu đãi các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ trước sự chứng kiến của các nhà báo.

Embed from Getty Images

Phát biểu tại một buổi gây quỹ vận động tranh cử ở miền Bắc California, ông Biden cho hay, ông Tập đã rất tức giận về vụ việc hồi tháng 2 khi một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ và bị máy bay quân sự Mỹ bắn hạ.

“Lý do khiến ông Tập Cận Bình khó chịu liên quan đến việc tôi hạ lệnh bắn hạ khinh khí cầu… là bởi ông ta không biết nó ở đó,” ông Biden nói.

“Tôi nói nghiêm túc. Đó là nỗi xấu hổ lớn nhất của những kẻ độc tài, khi họ không biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Điều đó lẽ ra không nên xảy ra… và ông ta không biết về điều đó,” ông Biden nói về ông Tập. “Khi nó bị bắn hạ, ông ta đã rất xấu hổ và phủ nhận rằng nó thậm chí còn ở đó.”

Sự cạnh tranh nhiều lĩnh vực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã biến thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn diện sau sự cố khinh khí cầu hồi tháng Hai.

Ngày 20/6, ông Biden đã gạt bỏ những lo ngại về gã khổng lồ châu Á, nói với các nhà tài trợ rằng “Trung Quốc đang gặp khó khăn thực sự về kinh tế”.

Nhận xét này có khả năng làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken mới đến thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước đó trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc toàn cầu.

Vẫn về chủ đề Trung Quốc và Tập, ông Biden khẳng định, “hiện tại chúng ta đang ở trong tình thế mà ông ta muốn nối lại quan hệ”.

Ngoại trưởng Blinken “đã làm rất tốt” trong chuyến đi Bắc Kinh của mình, nhưng “sẽ mất thời gian”, ông Biden lưu ý thêm.

Nhật Minh (Theo AFP)