Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt bổ sung 350 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine khi lực lượng nước này chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Embed from Getty Images

Trong một bản ghi nhớ được công bố vào cuối ngày 25/2, ông Biden đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cung cấp khoản viện trợ cho Ukraine, trích dẫn Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài. Ngay sau đó, ông Blinken cho hay, ông ấy đang làm theo hướng dẫn.

“Ngày hôm nay, khi Ukraine đang chiến đấu với lòng dũng cảm và niềm tự hào chống lại cuộc tấn công tàn bạo và vô cớ của Nga, tôi đã theo sự ủy quyền của tổng thống, viện trợ khoản tiền bổ sung lần thứ ba lên tới 350 triệu đô la để hỗ trợ ngay lập tức cho quốc phòng của Ukraine,” ông Blinken nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Như vậy, với khoản hỗ trợ lần này, tổng số viện trợ an ninh mà Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine trong năm qua đã vượt 1 tỷ USD.

Theo quân đội Mỹ, khoản viện trợ sẽ bao gồm áo giáp và tên lửa chống tăng mang tên Javelins. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ trao đổi với các phóng viên trong một cuộc gọi: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa chúng đến tay người dân Ukraine.”

Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ: “Đó là một tín hiệu rõ ràng khác cho thấy, Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng người dân Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền, lòng dũng cảm và tự hào dân tộc của họ.”

Hiện các quốc gia khác cũng đang gửi vũ khí đến Ukraine, bao gồm cả Bỉ, nhưng không nước nào đưa quân đến giúp Ukraine chống lại khoảng 100.000 binh lính Nga đã tiến vào quốc gia láng giềng.

“Lực lượng của chúng ta không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine,” ông Biden nêu rõ trong một bài phát biểu về tình hình gần đây, trong đó ông đưa ra một lớp trừng phạt khác đối với tài sản của Nga.

Ngày 25/2, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay, ông Biden sẽ không gửi quân đội Mỹ đến chiến đấu ở Ukraine “bởi vì ông ấy sẽ không đặt công chúng Mỹ, người dân Mỹ hoặc Mỹ vào tình thế chiến đấu với Nga”.

Ông Biden nói thêm, hàng nghìn binh lính Mỹ được triển khai tới châu Âu sẽ “bảo vệ các Đồng minh NATO của chúng ta và trấn an các đồng minh đó ở phía Đông”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với ông Biden hôm 25/2 và thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt và “hỗ trợ quốc phòng cụ thể”. Ông Zelensky bày tỏ, ông rất biết ơn vì “sự ủng hộ mạnh mẽ” của Mỹ đối với Ukraine.

Đã có sự thay đổi đáng kể so với tình thế trước đó khi ông Zelensky nói rằng, Ukraine “bị bỏ lại một mình để tự vệ trước Nga”.

Ông Biden còn khen ngợi “những hành động dũng cảm của người dân Ukraine đã chiến đấu để bảo vệ đất nước của họ” trong cuộc điện đàm, đồng thời cam kết chuyển tải những sự hỗ trợ khác nhau của Hoa Kỳ cho Ukraine.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)