Tổng thống Joe Biden dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau khi Đệ nhất phu nhân Jill Biden bị nhiễm virus này, nhưng để cẩn trọng phòng ngừa, ông Biden sẽ bắt đầu thực hiện đeo khẩu trang, Nhà Trắng cho biết hôm 5 tháng 9. 

“Vì tổng thống đã ở bên đệ nhất phu nhân vào hôm qua, nên ông ấy sẽ đeo khẩu trang khi ở trong nhà và tiếp xúc với mọi người”, thư ký báo chí Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên tại Washington, trích dẫn hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). 

Bà Jean-Pierre nói thêm: “Tổng thống sẽ rất cẩn trọng, ông ấy sẽ đeo khẩu trang”.

CDC cho biết những người phơi nhiễm với COVID-19 nên đeo khẩu trang sớm nhất có thể. Cơ quan y tế cộng đồng này khuyến nghị những người phơi nhiễm COVID-19 nên tiếp tục đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác trong tối đa 10 ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, ngay cả khi có kết quả kiểm tra âm tính.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào thứ Hai (4/9)

Tổng thống Biden có kết quả xét nghiệm âm tính vào thứ Hai (4/9) và thứ Ba (5/9).

Cả tổng thống 80 tuổi và đệ nhất phu nhân 72 tuổi đều thuộc nhóm nguy cơ cao nhất do tuổi tác của họ. Tuy vậy, các số liệu về COVID-19 đang ở mức thấp ngay cả khi số ca nhiễm và số ca nhập viện gần đây tăng lên.

Nhà Trắng cho biết bà Jill Biden đã ở cùng phu quân Joe Biden tại Florida hôm thứ Bảy (2/9). Hiện nay bà vẫn đang có các triệu chứng nhẹ và sẽ ở lại bãi biển Rehoboth, Delaware trong tuần này.

Tổng thống Biden đã một sự kiện được lên lịch vào thứ Ba (5/9). Ông dự kiến ​​sẽ trao Huân chương Danh dự cho Đại úy Larry Taylor, một phi công quân đội Mỹ chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Việt Nam.

Ông Taylor đã thực hiện một chuyến bay mạo hiểm để giải cứu các thành viên trong đội của mình vào năm 1968.

Tổng thống Biden cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ. Hiện tại ông dự kiến sẽ khởi hành vào thứ năm (7/9)

Nhà Trắng từ chối cho biết liệu nếu ông Biden kết quả xét nghiệm dương tính có khiến chuyến đi của tổng thống bị hủy hay không.

Tổng thống và các quan chức chính phủ đi cùng ông đều sẽ xét nghiệm COVID-19 trước chuyến đi đó. 

Bà Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden sẽ được xét nghiệm “theo lịch trình đều đặn do bác sĩ của ông chỉ định”. Nữ thư ký báo chí Nhà Trắng này không nói tần suất ông Biden sẽ được kiểm tra.

Tổng thống Biden và phu nhân đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và đã tiêm thêm các mũi tăng cường, nhưng các mũi tiêm này ngày càng không hiệu quả trong việc chống lây nhiễm và bệnh tình trở nặng. 

Các cơ quan quản lý đã sẵn sàng đưa ra một loạt biện pháp mới trong tháng này để cố gắng giải quyết vấn đề hiệu quả của vắc-xin. 

Mặc dù thiếu dữ liệu về hiệu quả thử nghiệm lâm sàng và không có đánh giá nào được công bố công khai từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, nhưng Nhà Trắng vẫn tuyên bố vắc-xin COVID-19 là an toàn và hiệu quả.

Các quan chức y tế Hoa Kỳ đã lên lịch tổ chức một cuộc họp về các khuyến nghị vắc-xin vào ngày 12 tháng 9, báo hiệu rằng sẽ có quyết định trước thời điểm đó.

Tổng thống Biden gần đây nói với các phóng viên rằng chính quyền của ông có thể sẽ khuyến nghị mọi người gồm cả những người đã tiêm nhiều liều nên tiêm một trong những loại vắc-xin sắp ra mắt.