Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được triển khai tại Belarus trong “vài ngày tới”.

Embed from Getty Images

Ông Lukashenko cho biết hôm thứ Ba rằng Minsk đã sẵn sàng tiếp nhận vũ khí, vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vũ khí sẽ được triển khai vào ngày 7-8/7.

“Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có những gì chúng tôi yêu cầu trong vài ngày tới, và thậm chí nhiều hơn một chút,” ông nói trong các bình luận được hãng tin Belta trích dẫn hôm thứ Ba.

TT Lukashenko cũng cảnh báo rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí để đáp trả những kẻ xâm lược tiềm tàng.

“Tại sao chúng tôi cần chúng? Để đảm bảo không một người lính nước ngoài nào đặt chân lên đất Belarus một lần nữa,” ông nói. “Chúa cấm tôi phải đưa ra quyết định sử dụng những vũ khí này. Nhưng sẽ không do dự trong trường hợp có hành động xâm lược chống lại chúng tôi.”

Điều này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Moscow đã di chuyển các đầu đạn ra bên ngoài đất nước.

TT Putin đã coi cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến giữa sự an toàn của Nga và liên minh NATO đang mở rộng và nói rằng phương Tây đang bơm vũ khí cho Ukraine trong một cuộc chiến ủy nhiệm với Moscow.

Vào tháng 3, ông công bố quyết định chuyển vũ khí tới Belarus, bệ phóng cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Moscow, chỉ ra việc triển khai vũ khí của Mỹ ở các nước châu Âu.

Trong khi Hoa Kỳ lên án kế hoạch này, họ nói rằng họ không có ý định thay đổi lập trường về vũ khí hạt nhân chiến lược và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

TT Lukashenko cho biết Minsk cũng đang làm việc để đảm bảo các cơ sở của Belarus có thể chứa vũ khí chiến lược tầm xa hơn. Tuy nhiên, không có nhu cầu cấp bách vì Moscow vẫn chưa nói về việc cung cấp vũ khí, ông nói.

Cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến điều mà cả Nga và Mỹ cho là mối quan hệ căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Nhật Minh (theo Al Jazeera)