Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố trong một cuộc họp chính phủ hôm thứ Sáu (22/9) rằng Mỹ đã cho phép các đồng minh “vứt bỏ” Tổng thống Ukraine Zelensky vì ông ta ngày càng trở nên phiền phức. Ông Lukashenko đưa ra nhận định này trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ukraine và nước láng giềng Ba Lan đang leo thang căng thẳng.

Ông Lukashenko chỉ ra rằng tranh cãi tiếp diễn giữa Ukraine và Ba Lan về vấn đề ngũ cốc là một ví dụ về chính sách mới của phương Tây đối với ông Zelensky. Lãnh đạo Belarus nhấn mạnh rằng Ba Lan đã từng là một trong những quốc gia hỗ trợ Ukraine đáng tin cậy nhất kể từ khi bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine vào cuối tháng 2/2022 nhưng bây giờ đã quay ra chỉ trích gay gắt chính quyền Zelensky.

Mối quan hệ đồng minh tin cậy đảo chiều sau khi Ba Lan cùng với Hungary và Slovakia đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine bất chấp Liên minh châu Âu (EU) mà ba quốc gia này là thành viên đã lựa chọn gỡ bỏ lệnh cấm vận ngũ cốc Ukraine trên toàn khối.

Đáp trả, Ukraine đã kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Kyiv cũng đe dọa sẽ áp đặt lệnh hạn chế nhập hàng hóa của Ba Lan và Hungary nếu hai nước này từ chối rút lại lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc.

Phó Thủ tướng Ba Lan Arkadiusz Mularczyk, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 22/9, tuyên bố rằng tranh cãi về ngũ cốc xuất phát từ những lợi ích của các nhà tài phiệt của Ukraine. Ông cáo buộc rằng các nhà tài phiệt Ukraine “muốn bán ngũ cốc sang Ba Lan bởi vì phí vận chuyển rẻ nhất, thị trường lớn nhất và là tiện lợi nhất cho họ”.

Ông Mularczyk cũng tái khẳng định rằng Ba Lan vẫn cho phép ngũ cốc của Ukraine quá cảnh qua Ba Lan để xuất sang Pháp, Đức và Tây Ban Nha nhưng sẽ không được phép tiêu thụ ở Ba Lan và “diệt tận nền nông nghiệp Ba Lan”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã gián tiếp “đấu khẩu” qua lại khi hai ông cùng đến New York, Mỹ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 78. Căng thẳng song phương khiến cho hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Ukraine và Ba Lan đã từ chối gặp nhau bên lề cuộc họp Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc dù không nêu tên Ba Lan nhưng đã chỉ trích gay gắt một số nước hành động như thể “tạo điều kiện cho Moscow”.

Tổng thống Duda sau đó khi phát biểu bên lề cuộc họp đã ví Ukraine như “người đang chết đuối”.

Ông Duda nói với báo giới tại New York: “Một người đang chết đuối thường cực kỳ khỏe vì sợ hãi và kích động và cuối cùng có thể lôi người cứu anh ta đuối nước theo”.

Điều đó giông giống với tình huống hiện nay giữa Ba Lan và Ukraine. Ukraine, đang bị Nga tấn công, là đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn và đang cố nắm lấy mọi thứ”, ông Duda nói thêm.

Nhìn về bối cảnh mối quan hệ Ukraine và Ba Lan hiện tại, Tổng thống Belarus Lukashenko đưa ra nhận định: “Quý vị nghĩ rằng bây giờ Ba Lan đang đặt áp lực lên Ukraine khốn khó không vì lý do gì cả ư? Không phải thế đâu, họ đã đang nhận được sự cho phép từ bên ngoài: Chúng ta cần vứt bỏ lão Zelensky này, chúng ta mệt mỏi với ông ta rồi”.

Ông Lukashenko cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ có một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới và khi đó sẽ chẳng có ai quan tâm đến Zelensky nữa.

Hải Đăng