Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu khẩn cấp trên truyền hình vào thứ Bảy (24/6) khi chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner bị cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi dậy vũ trang.

Embed from Getty Images

Ông Putin cho biết Nga đang chiến đấu trong “trận chiến khó khăn nhất cho tương lai của mình” và cuộc binh biến vũ trang của Tập đoàn Wagner là một “cú đâm sau lưng” đối với Nga. 

Nhà lãnh đạo Nga đã thẳng thắn gọi cuộc nổi dậy là phản quốc và nói rằng bất kỳ ai cầm vũ khí chống lại quân đội Nga sẽ bị trừng phạt.

Ông nói rằng ông sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nước Nga, rằng các lực lượng vũ trang Nga “đã nhận được những mệnh lệnh cần thiết” và rằng “hành động quyết định” sẽ được thực hiện để ổn định tình hình.

Ông Putin nói: “Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước của mình….Và những kẻ tổ chức nổi dậy vũ trang sẽ phải chịu trách nhiệm. Những ai đã bị lôi kéo vào chuyện này, tôi kêu gọi các vị hãy ngừng các hành động phạm tội của mình.

Ông cũng nói với người xem truyền hình: “Lợi ích cá nhân đã dẫn đến sự phản bội đất nước của chúng ta và chính nghĩa mà các lực lượng vũ trang của chúng ta đang chiến đấu.”

Chuỗi các tuyên bố từ hai bên đánh dấu sự leo thang chưa từng thấy của cuộc đấu đá nội bộ giữa giới tinh hoa Nga, trong đó ông Prigozhin đối đầu với Bộ trưởng Sergei Shoigu và các chỉ huy quân sự cấp cao.

Trước tình hình căng thẳng trong nội bộ Nga, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình ở Nga.

Bộ Quốc phòng Anh viết: “Vào đầu giờ ngày 24 tháng 6 năm 2023, mối thù giữa Tập đoàn Wagner của Yevgeny Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga đã leo thang thành đối đầu quân sự hoàn toàn.

“Trong một chiến dịch được Prigozhin mô tả là ‘cuộc hành quân vì tự do’, các lực lượng của Tập đoàn Wagner đã vượt từ Ukraine sang Nga ở ít nhất hai địa điểm.

“Ở Rostov-on-Don, Wagner gần như chắc chắn đã chiếm giữ các địa điểm an ninh quan trọng, bao gồm cả Bộ chỉ huy điều hành các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

“Các đơn vị khác của Wagner đang di chuyển về phía bắc qua Vorenezh Oblast, gần như chắc chắn nhằm đến Moscow. Với rất ít bằng chứng về giao tranh giữa Wagner và lực lượng an ninh Nga, một số người có thể vẫn bị động, chấp nhận Wagner.

“Trong những giờ tới, lòng trung thành của lực lượng an ninh Nga, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, sẽ là chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng diễn ra như thế nào. Đây là thách thức lớn nhất đối với nhà nước Nga trong thời gian gần đây.”

Trước đó, chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner cho biết vào đầu ngày thứ Bảy (24/6) rằng lực lượng của ông đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự của Nga.

“Một chiếc trực thăng vừa mới nổ súng vào người dân. Nó đã bị các đơn vị của PMC Wagner bắn hạ”, ông Yevgeny Prigozhin cho biết trong một tin nhắn thoại. Ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào và tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.

Ông Prigozhin trước đó cho biết các lực lượng của ông, những người dẫn đầu phần lớn cuộc tấn công của Nga, đã tiến vào Nga để lật đổ giới lãnh đạo quân sự của Moscow, đồng thời cho biết thêm rằng ông và 25.000 chiến binh của mình đã “sẵn sàng chết”.

“Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng chết. Tất cả 25.000, và sau đó là 25.000 nữa,” ông nói trong một tin nhắn ghi âm, sau khi trước đó cáo buộc giới chức hàng đầu của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công chống lại người của ông.

“Chúng tôi đang chết vì người dân Nga.”

Đáp lại, chính quyền Nga cho biết an ninh đã được thắt chặt ở một số khu vực và thị trưởng Moscow thông báo rằng các biện pháp “chống khủng bố” đang được thực hiện tại thủ đô.

Xuân Lan (t/h)