Ngày 25/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhận định, liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ phải “bước sang giai đoạn mới” để cùng nhau vượt qua các cuộc khủng hoảng phức tạp, bao gồm tăng trưởng kinh tế chậm lại, cạnh tranh công nghệ với các đối thủ chiến lược và biến đổi khí hậu.

Embed from Getty Images

Một ngày trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden ở Washington, phát biểu tại một sự kiện do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức, Tổng thống Yoon đề xuất, liên minh an ninh song phương Mỹ – Hàn nên “trở thành một liên minh chuỗi cung ứng và công nghệ đổi mới hướng đến tương lai.”

Ông giải thích, nền kinh tế của hai nước đang phải đối mặt với những thách thức mới và suy thoái kinh tế đang gây lo ngại cho môi trường đầu tư.

Tổng thống Yoon cảnh báo: “Cạnh tranh giành quyền bá chủ công nghệ, các vấn đề năng lượng và khủng hoảng khí hậu đang ngày càng gây ra nhiều bất ổn hơn cho hoạt động kinh doanh.”

Tổng thống Yoon tự hào cho biết, từ một liên doanh giữa một công ty Hàn Quốc và một công ty Mỹ vào năm 1965, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn bộ nhớ, chiếm 60% thị phần toàn cầu.

Ông kêu gọi: “Ngoài chất bán dẫn, sự hợp tác này nên mở rộng sang các công nghệ mới nổi trong tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), toán lượng tử, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và nhiều lĩnh vực khác.”

Ông nhận định, các công nghệ cốt lõi của Hoa Kỳ và năng lực sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc sẽ “tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn mang lại lợi ích cho cả hai nước.”

Tổng thống Yoon nhấn mạnh, ông hy vọng rằng trong chuyến thăm của mình, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ tái khẳng định vị thế là đồng minh thực sự và là đối tác công nghệ tiên tiến để tạo ra các cơ hội kinh doanh sáng tạo.

“Các khoản đầu tư song phương của chúng ta cần phải được mở rộng cả về số lượng và chất lượng, để xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định và linh hoạt hơn.”

Ông lưu ý, hai quốc gia là đối tác lý tưởng cho chương trình chuyển chuỗi cung ứng hàng hóa sang các nước thân thiện (friend-shoring), ám chỉ quá trình do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm giảm sự thuộc vào Trung Quốc đối với các hàng hóa và nguyên vật liệu quan trọng mặc dù ông không đề cập đến tên Trung Quốc.

Tổng thống Yoon tiết lộ, chính phủ của ông đang nỗ lực tạo ra một môi trường thị trường công bằng và có thể dự đoán được, đồng thời áp dụng giảm trừ thuế đáng kể để tạo điều kiện cho các công ty Hoa Kỳ đầu tư mạnh bạo vào Hàn Quốc.

Ông kết luận: “Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã cùng nhau vẽ nên một bản phác họa tuyệt vời trong 70 năm qua. 70 năm tiếp theo cùng nhau sẽ là là một hành trình lấp đầy bản phác họa này bằng những màu sắc phù hợp.”

Gia Huy (Theo Reuters)