Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy (10/6) cho biết cuộc phản công đang được tiến hành và chỉ trích Nga về lũ lụt do đập Kakhovka bị vỡ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến thăm Kyiv.

Embed from Getty Images

“Các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine: Tôi sẽ không nói chi tiết ở giai đoạn nào”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung ở Kyiv với Trudeau.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng “các trận chiến khốc liệt” đang diễn ra, với 34 vụ đụng độ so với ngày hôm trước ở khu công nghiệp phía đông của đất nước. Tuy không đưa ra thông tin chi tiết nhưng Bộ cho biết các lực lượng Nga đang “tự vệ” và tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào các khu vực Kherson và Zaporizhzhia phía nam Ukraine.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Kyiv đã thất bại.

Nga đã thông báo về việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine ở phía đông và phía nam, mà theo một số nhà quan sát đó là khởi đầu của cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine.

“Thật thú vị khi Putin nói về cuộc phản công của chúng tôi. Điều quan trọng là Nga luôn cảm thấy điều này – rằng họ không còn nhiều thời gian,” ông Zelensky nói.

Ông nói thêm rằng ông đã liên lạc hàng ngày với các chỉ huy quân sự, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny và “hiện tại mọi người đều tích cực – hãy nói điều đó với Putin!”

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thực hiện chuyến thăm lần thứ hai không báo trước tới Kyiv kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.

Khi được hỏi sau đó vào ngày thứ Bảy tại sao ông không đổ lỗi cho Nga về vụ vỡ đập, ông Trudeau nói: “Tôi biết có các nhà điều tra và có rất nhiều câu hỏi cũng như thông tin tình báo đang được phân tích về chính xác điều gì đã xảy ra trong vụ vỡ đập này.

“Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không có cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm ngoái, con đập đó sẽ vẫn tồn tại cho đến ngày nay.”

Lũ lụt do con đập bị vỡ đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và làm dấy lên lo ngại về các thảm họa nhân đạo và môi trường.

Ukraine cáo buộc Nga cho nổ tung con đập, trong khi Moscow nói Kyiv đã làm điều này.

Nói về Tổng thống Putin, ông nói thêm: “Ông ấy không phải là người mà tôi có mức độ tin tưởng hay quan tâm đặc biệt.”

Canada, nơi có cộng đồng lớn người Ukraine, là một trong những đồng minh quan trọng của Kyiv kể từ cuộc xâm lược của Nga.

Canada đã cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự đáng kể, đào tạo hơn 36.000 binh sĩ và áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.

Thủ tướng Trudeau đã cam kết tài trợ 10 triệu đô la Canada (7,5 triệu đô la Mỹ) cho hoạt động cứu trợ lũ lụt.

“Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng việc phá hủy con đập là hậu quả trực tiếp của quyết định xâm lược một nước láng giềng hòa bình của Nga,” ông Trudeau nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga “sẽ phải chịu trách nhiệm” về các hành động của mình ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Canada cho biết sẽ cung cấp 500 triệu đô la Canada trong quỹ mới hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ông cũng cam kết Canada sẽ là một phần trong nỗ lực đa quốc gia nhằm đào tạo các phi công chiến đấu của Ukraine.

Ngân Hà (t/h)