Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo, họ đã tiến hành một loạt cuộc gọi với các đồng minh của Kyiv hôm Chủ nhật (25/6) để thảo luận về “điểm yếu” của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các bước phản công tiếp theo của Ukraine.

Embed from Getty Images

Các cuộc điện đàm diễn ra sau một cuộc binh biến bất thường nhưng nhanh chóng kết thúc của người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, làm dấy lên câu hỏi về khả năng nắm quyền của tổng thống Putin, trong bối cảnh Ukraine tiến hành một cuộc phản công ở phía Nam và phía Đông.

“Chúng tôi đã thảo luận về diễn biến chiến sự và các quá trình diễn ra ở Nga. Thế giới phải gây áp lực lên Nga cho đến khi trật tự quốc tế được khôi phục,” ông Zelensky nói sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo thông báo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã “thảo luận về cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine và Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Hoa Kỳ.”

Ông Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết ông và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cũng thảo luận về cuộc phản công của Ukraine và các bước tiếp theo để tăng cường lực lượng.

“Mọi thứ đang đi đúng hướng,” ông Reznikov viết trên Twitter.

Trong khi các quan chức Ukraine cho rằng vụ hỗn loạn ở Nga có lợi cho Kyiv, vẫn còn phải xem liệu ông Zelensky và quân đội của ông có thể lợi dụng vụ việc để giành lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga chiếm đóng hay không.

Ngày 25/6, ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự phía đông Ukraine cho hay, quân đội Kyiv đã tiến thêm được 600 m đến 1.000 m so với ngày hôm trước gần Bakhmut, một thành phố do lực lượng Wagner chiếm được vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh.

Tuy nhiên, ông Zelenskiy vẫn nhìn nhận rằng cuộc phản công “chậm hơn kỳ vọng”.

Ngày 25/6, tổng thống Zelensky lưu ý, ông và Biden đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác quốc phòng với trọng tâm là vũ khí tầm xa, phối hợp trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng tới và chuẩn bị cho “Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu” mà ông nỗ lực thúc đẩy.

“Các sự kiện ngày hôm qua đã phơi bày sự yếu kém của chế độ Putin,” theo trích dẫn trong tuyên bố.

Ngoài ra, ông Zelensky còn nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nhắc đến “mối đe dọa” tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia rộng lớn do Nga chiếm đóng của Ukraine.

Đáng chú ý, hồi đầu tuần ông Zelensky từng cảnh báo, Nga đang xem xét thực hiện một hành động “khủng bố” liên quan đến việc giải phóng bức xạ tại nhà máy, một cáo buộc đã bị Nga bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đưa ra bình luận tương tự trong tuyên bố thông báo về cuộc điện đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Nhật Minh (Theo Reuters)