Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, mới đây đã nhắc lại niềm tin của ông ta rằng vị thế của Ukraine sẽ càng yếu đi qua từng ngày xung đột. Ông cảnh báo rằng “vấn đề thực sự” là Kyiv sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ và sinh mạng trước khi họ ngồi vào bàn đàm phán với Moscow.

Tỷ phú người Mỹ gốc Nam Phi tuyên bố trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) hôm thứ Bảy (30/3) rằng, “bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể đoán trước được rằng” cuộc phản công được khoe mẽ quá nhiều của Ukraine năm ngoái sẽ thất bại. Ông cũng nói thêm rằng, ngay cả khi Kyiv đã làm theo lời khuyên của ông về vệc “cố thủ và sử dụng tất cả các nguồn lực để phòng thủ”, thì họ vẫn sẽ “khó giữ được các vùng lãnh thổ mà không có các đường biên giới tự nhiên mạnh mẽ”.

Thật là lãng phi ghê gớm sinh mạng khi Ukraine tấn công vào một đội quân lớn hơn vốn đã phòng thủ chắc chắn, có những bãi mìn và pháo mạnh mẽ hơn, trong khi Ukraine lại thiếu thiết giáp hoặc ưu trội trên không!”, ông Musk viết trên X.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Kyiv đã mất đi hơn 444.000 quân do bị chết và bị thương trong hai năm chiến đấu với Nga, tính cả hơn 166.000 quân bị thiệt hại trong cuộc phản công năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố hồi tháng Hai rằng quân đội Kyiv chỉ mất 31.000 binh lính do thiệt mạng trên chiến trường từ khi xung đột vũ trang với Nga bùng phát vào cuối tháng 2/2022.

Tỷ phú Musk tiếp tục lập luận rằng, cuộc chiến tranh càng kéo dài, Nga sẽ càng giành được nhiều lãnh thổ hơn cho đến khi họ đánh đến khu vực sông Dnepr, địa hình khó vượt qua.

Ông Musk đã từng thay đổi quan điểm về Ukraine nhiều lần kể từ khi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine bùng nổ. Ông ban đầu đã cung cấp cho Kyiv các hệ thống internet đầu cuối Starlink miễn phí và cho phép nước này được tiếp cận mạng trực tuyến truyền phát qua vệ tinh này, nhưng sau đó đã từ chối kích hoạt dịch vụ vệ tinh Starlink gần Bán đảo Crimea vì lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng hệ thống internet này để dẫn đường cho máy bay không người lái (drone) tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga. Ông Musk hồi năm ngoái đã giải thích rằng nếu việc tấn công đó xảy ra, thì SpaceX sẽ là “đồng lõa với một hành động chiến tranh lớn và xung đột leo thang”.

Ông Musk cũng thường sử dụng mạng xã hội X để nói nhiều về tiến trình của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine. Hơn một năm trước, ông đã đề xuất rằng Kyiv nên từ bỏ chủ quyền lãnh thổ đối với Bán đảo Crimea, tuyên bố trung lập và cho phép bốn khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý mới để sáp nhập vào Liên bang Nga. Đề xuất này là tương tự với các điều kiện mà Nga đưa ra với Kyiv và các cường quốc phương Tây trước khi cuộc chiến tranh bắt đầu, chỉ khác một chút là đề xuất của Nga khi đó không bao gồm hai vùng lãnh thổ Kherson và Zaporozhye.

Moscow nhấn mạnh rằng họ vẫn để mở đối với các cuộc đối thoại thực chất với Kyiv và đổ lỗi cho giới chức Ukraine thiếu đột phá ngoại giao khi từ chối chấp nhận “thực tế trên thực địa”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 30/3 rằng, Ukraine phải tính đến thực tế rằng những đường biên giới của quốc gia này đã thay đổi đáng kể từ năm 2022. Ông Peskov đưa ra bình luận này là để phản ứng với tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Zelensky rằng việc đưa biên giới Ukraine – Nga trở lại nguyên trạng năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết của Kyiv để đàm phán với Moscow nữa.

Hải Đăng (Theo RT)