Ông Warren Buffett, tỷ phú đầu tư chứng khoán nổi tiếng nhất nước Mỹ, cho biết điều làm ông thao thức hằng đêm không phải là về công ty của mình hay nền kinh tế, mà là mối đe dọa về chiến tranh hạt nhân và các đại dịch trong tương lai.

Embed from Getty Images

(Tỷ phú Hoa Kỳ Warren Buffett/Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc trò chuyện gần đây trên chương trình “Squawk Box” của CNBC về tập đoàn Berkshire Hathaway của mình, ông Buffett cho hay công ty của ông vẫn ổn nhưng các mối đe dọa khác thì đáng lo ngại.

“Chà, ở tuổi 92, tôi còn nhiều thứ khác phải lo lắng. Tôi không lo lắng về năng lực của [Berkshire Hathaway]”, trích lời ông Buffett.

“Có những điều tôi lo lắng. Chắc chắn rồi. Tôi lo lắng về mối đe dọa hạt nhân. Tôi lo lắng về một đại dịch trong tương lai… Nhưng tôi [cũng lại] không lo lắng về chúng bởi vì tôi không thể làm gì với chúng… Tôi không bao giờ lo nghĩ về Berkshire và cách chúng ta sẽ giải quyết một vấn đề nào đó mỗi khi đi ngủ.”

Ông Buffett đã mua lại công ty dệt may Berkshire Hathaway đang thất bại vào năm 1965 và biến nó thành công ty cổ phần thành công nhất thế giới, với vốn hóa thị trường ước tính khoảng 700 tỷ USD. Tài sản ròng của cá nhân của ông ước tính hơn 113 tỷ USD.

Nhận định của ông Buffett được đưa ra vào thời điểm Hoa Kỳ đang đối mặt với nguy cơ chạm trán hạt nhân ngày càng tăng với Nga, Trung Quốc, Triều Tiên hoặc Iran.

Mới đây, người đứng đầu cơ quan giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân cao hơn hoặc tồi tệ hơn kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, Tổng thống Vladmir Putin và chính phủ của ông không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nhiều nhà bình luận thân chính phủ ở Moscow đã kêu gọi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine cùng các nước NATO như Ba Lan, Anh, và Hoa Kỳ.

Gần đây, ông Putin đã ra lệnh chuyển vũ khí hạt nhân đến Belarus, khu vực gần NATO hơn, đồng thời tiến hành các buổi tập trận sử dụng tàu ngầm hạt nhân và tên lửa siêu thanh trong những cuộc tấn công mô phỏng chống lại các quốc gia phương Tây.

Đối với hàng loạt vụ phá sản ngân hàng gần đây, bắt đầu từ Ngân hàng Silicon Valley (SVB), tỷ phú Buffett nói rằng ông không tin nước Mỹ đã xử lý xong khủng hoảng, những ông không nghĩ rằng những người gửi tiền cá nhân sẽ chịu thiệt.

Ông Buffett nhận định: “Chúng ta chưa giải quyết xong sự sụp đổ của các ngân hàng. Nhưng chúng ta đã vượt qua [vấn đề với] người gửi tiền – những người gửi tiền chưa gặp khủng hoảng”.

“Chủ sở hữu của các ngân hàng có lẽ đã mất rất nhiều tiền. Những người mua nợ của… công ty mẹ… họ có lẽ mất rất nhiều tiền. Mọi người có thể… mất rất nhiều tiền.”

“Nhưng những người gửi tiền sẽ không như vậy, do đó quý vị không cần phải biến một quyết định ngu ngốc của các nhà quản lý thành việc khiến toàn bộ công dân Hoa Kỳ hoảng sợ về điều gì đó mà họ không cần phải hoảng sợ.”

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Buffett tiết lộ các thành viên trong gia đình đã đầu tư vào công ty của ông và ông tự tin sẽ điều hành công ty đúng cách để hoàn thành trách nhiệm đó.

“Tôi đã đưa tất cả họ hàng của mình vào. Tôi đã đưa tất cả mọi người vào. Nếu tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể làm tốt công việc quản lý rủi ro – một công việc [cần làm] tốt hơn bình thường – thì tôi thật điên rồ khi đảm nhận trách nhiệm đó.”

Vy An (Theo Newsmax)