Ít nhất 3 quả bom chùm đã được quân Kyiv dùng trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào làng Ilek-Penkovka của khu định cư Zhuravlevka thuộc tỉnh Belgorod phía Nam Liên bang Nga, giáp ranh biên giới Ukraine, theo thống đốc tỉnh Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram hôm Thứ Bảy (22/7). Ngoài ra, quân Kyiv còn dùng ít nhất 21 quả đạn pháo, 10 đạn cối và 1 máy bay không người lái UAV tự sát để tấn công ngôi làng. 12 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ với sự hư hại của các tòa nhà, tuy vậy không có người thương vong. Ngoài ra còn có một số vụ tấn công nhỏ hơn bằng pháo, đạn cối, và UAV cùng ngày ở các nơi khác của Belgorod.

230701 cluster 01 scaled
Xác vỏ còn lại của bom chùm. (Ảnh cắt từ video)

RT đưa tin và nhắc lại những ‘hứa hẹn’ mà Mỹ và Ukraine đã tuyên bố mới chỉ trong tháng này về vấn đề bom chùm (bom bi).

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp các bom chùm vào chiến trường Ukraine, và miêu tả đó là giải pháp tạm thời trong khi thiếu thốn đạn pháo thông thường. Bom chùm là loại vũ khí gây nhiều tranh cãi do tác hại lâu dài nhiều thập kỷ của nó đối với dân thường. Chính truyền thông của Mỹ cùng các quan chức Mỹ đã từng nói nhiều lần vào năm ngoái rằng dùng bom chùm là “tội ác chiến tranh”.

Washington tuyên bố khi gửi bom chùm cho chính quyền Kyiv rằng Kyiv đã hứa hẹn sẽ dùng bom chùm một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu dân cư.

Ngoài ra, trong các hứa hẹn từ trước đó nữa, chính quyền Kyiv cũng nói rằng họ không dùng vũ khí của Mỹ để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Gần đây nhất, hôm 14/7 tờ Washington Post đăng lời của Valerii Zaluzhnyi, người cầm đầu quân đội Ukraine, rằng họ sẽ tuân thủ hứa hẹn này, và sẽ “giết địch trên lãnh thổ của chúng… bằng vũ khí của chính mình” chứ không phải của Âu Mỹ, bất chấp thực tế rằng tỉnh Belgorod của Nga kể từ nhiều tháng trước đó đã là mục tiêu tấn công của các lực lượng phe Ukraine, sử dụng vũ khí của NATO.

Khi dùng, bom chùm sẽ vỡ ra trên không trung, kích hoạt và bung ra 50–100 quả bom nhỏ (bom bi), và khi các bom nhỏ tới mục tiêu thì chúng sẽ phát nổ tạo ra khả năng sát thương trên diện rộng. Có một tỷ lệ các bom bi không nổ (dud) và sẽ trở thành một dạng thức mìn. Đây là lý do bom chùm sẽ gây hại cho thường dân sau nhiều thập kỷ.

Năm 2008, trên 100 quốc gia đã tham gia công ước bom chùm CCM, theo đó cam kết không sản xuất, tàng trữ, và vận chuyển bom chùm vì lý do nhân đạo. Hiện nay Mỹ, Nga, và Ukraine đều không là thành viên của công ước này. Nhưng hầu hết các đồng minh của Mỹ đều nằm trong công ước, ví như Anh, Pháp, và Đức. Ba thành viên này đều lên án việc Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine.

Hôm Thứ Năm, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận rằng các lực lượng Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường. Ông tuyên bố rằng họ đã làm như vậy “khá hiệu quả”.

Như những ghi nhận từ chiến trường, cả Nga và Ukraine vào năm ngoái đều từng dùng bom chùm trong chiến tranh. Theo thông tin từ Ukraine, các bom chùm mà quân Kyiv dùng bấy giờ là lấy từ kho có từ thời Liên Xô và đã dùng hết. Hiện nay là dùng bom chùm lấy từ kho vũ khí cũ của Mỹ.

Nhật Tân