Cuối ngày Thứ Tư, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, người đứng đầu lực lượng mặt đất của Ukraine, nói các đơn vị Nga ở một số khu vực của Bakhmut đã phải rút lui 2 km do hậu quả của các cuộc phản công. Ông không cho biết chi tiết, The Guardian báo cáo hôm 10/5.

Bakhmut
Ukraine công bố video cho thấy hỏa lực pháo binh gần Bakhmut. (Ảnh chụp màn hình video)

Các đơn vị Wagner đã dẫn đầu một cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng của Nga vào phía đông trấn Bakhmut, nhưng các lực lượng Ukraine nói rằng cuộc tấn công đang bị đình trệ. Moscow chưa bình luận về các báo cáo rằng Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của họ đã rời bỏ các vị trí ở vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut.

Một lữ đoàn Nga thường được hình thành từ vài nghìn quân. Bakhmut là mục tiêu chính trong cuộc tấn công lớn vào mùa đông của Moscow, và là nơi diễn ra trận chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Malyar, cho biết trên Telegram rằng các đơn vị thân Kyiv đã không mất một vị trí nào ở Bakhmut hôm Thứ Tư.

Thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, người đã nhiều lần cáo buộc các lực lượng vũ trang chính quy của Moscow không hỗ trợ đầy đủ cho người của mình, hôm Thứ Ba cho biết lữ đoàn Nga đã từ bỏ vị trí của mình. “Quân đội của chúng ta đang chạy trốn. Lữ đoàn 72 đã lùi 3 km vuông sáng nay, nơi tôi đã mất khoảng 500 người,” The Guardian đưa tin lời ông Prigozhin.

Lữ đoàn Tấn công Riêng biệt Thứ 3 của Ukraine cho biết hôm Thứ Tư, “Đó là thông tin chính thức. Báo cáo của Prigozhin về việc bỏ trốn của Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của Nga gần Bakhmut và ‘500 xác chết’ của người Nga bị bỏ lại là sự thật.”

Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine cho biết lữ đoàn Nga đã bị thiệt hại nặng nề, mặc dù Nga vẫn đang cố gắng chiếm phần còn lại của thị trấn. “Thật không may, họ vẫn chưa tiêu diệt được toàn bộ lữ đoàn [Nga],” Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của bộ chỉ huy, cho biết khi bình luận trên truyền hình.

Ông nói, “Tình hình [ở Bakhmut] vẫn còn khó khăn vì kẻ thù, bất chấp tất cả những ồn ào [nhiễu thông tin] mà Prigozhin đang cố gắng tạo ra, nó [Bakhmut] là hướng tấn công chính.”

Đầu ngày thứ Tư, Lữ đoàn Tấn công Riêng biệt Thứ 3, được thành lập vào năm ngoái từ Tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc, đã đăng lại một đoạn video về một trong những người sáng lập Azov, Andriy Biletsky, người nói rằng lực lượng của ông đã “đánh bại” lữ đoàn Nga.

Ông nói, “Các cuộc tấn công được thực hiện trong một lãnh thổ rộng 3 km và sâu 2,6 km, và toàn bộ lãnh thổ này đã hoàn toàn được giải phóng khỏi lực lượng chiếm đóng của Nga.”

Theo tin mới nhất từ ông Prigozhin, quân Ukraine chỉ còn chiếm giữ 2,25 km vuông ở Bakhmut. Ông khẳng định quân Ukraine có bổ sung lực lượng và phản công mạnh mẽ, khiến quân chính quy Nga phải tháo chạy, ‘hở sườn’ quân Wagner, tuy nhiên quân Wagner đã lấp được lỗ hổng này. 

Trí Thức VN không thể kiểm chứng thông tin này.

Nhật Tân